Điện Kremlin: Đoạn ghi âm rò rỉ cho thấy quân đội Đức có ý định tấn công Nga

Điện Kremlin: Đoạn ghi âm rò rỉ cho thấy quân đội Đức có ý định tấn công Nga

06/03/2024 07:17 GMT+7

Điện Kremlin cho biết đoạn ghi âm được cho là các cuộc thảo luận của quân đội Đức cho thấy lực lượng vũ trang nước này đang thảo luận về kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đức tuyên bố đang điều tra hành động rõ ràng là “nghe lén” của Nga.

Ngày 4.3, Điện Kremlin nói một đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy lực lượng vũ trang Đức đang bàn tính kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, và đặt câu hỏi liệu Thủ tướng Olaf Scholz có kiểm soát được tình hình hay không.

Phát biểu với Reuters qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đoạn ghi âm là minh chứng cho thấy “sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine”.

Truyền thông Nga tuần trước đã công bố đoạn ghi âm có nội dung được cho là ghi lại cuộc họp giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức thảo luận về vũ khí cho Ukraine và khả năng Kyiv tấn công một cây cầu ở Crimea.

Giới chức Đức cho biết đang điều tra điều mà họ gọi là hành động nghe lén rõ ràng của Nga.

Điện Kremlin: Đoạn ghi âm rò rỉ cho thấy quân đội Đức có ý định tấn công Nga- Ảnh 1.

Đại sứ Đức Alexander Graf Lambsdorff rời đi sau khi dự một cuộc họp ở Bộ Ngoại giao Nga, ngày 4.3.2024

GETTY IMAGES

Đại sứ Đức tại Moscow Alexander Graf Lambsdorff được nhìn thấy đi vào Bộ Ngoại giao Nga để dự một cuộc họp vào cùng ngày 4.3. Sau đó, ông rời đi mà không trả lời các phóng viên.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đức phủ nhận thông tin truyền thông Nga đưa tin rằng đại sứ đã được triệu tập, và cho biết đó là một cuộc họp đã được lên lịch từ trước.

Trước đó, vào ngày 3.3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói với các phóng viên rằng việc nghe lén và công bố đoạn ghi âm là “một phần của cuộc chiến thông tin” mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiến hành.

“Đó là một cuộc tấn công hỗn hợp nhằm vào thông tin gây sai lệch. Nó nhằm mục đích chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Và theo đó, chúng ta nên phản ứng với nó bằng sự thận trọng đặc biệt nhưng không kém phần kiên quyết”.

Đức là một trong những quốc gia NATO đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả xe tăng.

Nga cáo buộc phương Tây đang sử dụng Ukraine để tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại họ. Trong khi NATO nói rằng khối này chỉ giúp Kyiv tự vệ trước cuộc chiến với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.