Haaland phá dớp trước Brentford, sánh ngang kỷ lục của Harry Kane

Văn Trình
Văn Trình
21/02/2024 06:21 GMT+7

Tận dụng sai lầm của hậu vệ Brentford, Erling Haaland đã ghi bàn thắng duy nhất để giúp Man City giành chiến thắng 1-0 ở trận đá bù vòng 18 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng 21.2.

Kể từ khi trở lại sau chấn thương ở trận gặp Burnley (31.1), Erling Haaland không có phong độ cao. Cầu thủ người Na Uy vẫn trở thành niềm hy vọng số 1 trên hàng công của The Citizens nhưng anh thường xuyên thi đấu thất vọng và bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Cựu cầu thủ của Dortmund cũng tỏ ra mất bình tĩnh và khiến HLV Pep Guardiola không hài lòng. Mới đây nhất, ở trận gặp Chelsea (18.2), Erling Haaland đã nhận nhiều chỉ trích khi đã tung ra đến 10 cú sút nhưng không một lần đưa bóng vào lưới đối thủ. Chính hiệu suất tệ của cầu thủ sinh năm 2000 là nguyên nhân khiến Man City có trận hòa đáng tiếc 1-1.

Gặp Brentford ở trận đá bù, Erling Haaland được xếp chơi cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1. Chơi ngay phía sau anh là Julian Alvarez, Phil Foden và Oscar Bobb. Sự cơ động của 3 cầu thủ này tạo ra nhiều khoảng trống cho Erling Haaland nhưng trong khoảng 70 phút của trận đấu, cầu thủ 23 tuổi vẫn thường xuyên ôm đầu tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Tưởng chừng như kịch bản của trận đấu gặp Chelsea sẽ lặp lại thì đến phút 71, Erling Haaland đã có dịp ăn mừng. Tận dụng pha trượt chân đáng tiếc từ trung vệ Kristoffer Ajer, Erling Haaland bức tốc mạnh mẽ và tung cú sút chìm đẳng cấp trong pha đối mặt với thủ thành Mark Flekken, mở tỷ số trận đấu.

Haaland phá dớp trước Brentford, sánh ngang kỷ lục của Harry Kane- Ảnh 1.

Erling Haaland mở tỷ số với cú sút chìm đẳng cấp

REUTERS

Đáng ngạc nhiên, đây mới chỉ là pha lập công đầu tiên của anh vào lưới Brentford ở Ngoại hạng Anh sau 4 lần chạm trán. Đồng thời, tiền đạo người Na Uy hiện đã ghi bàn vào lưới tất cả 22 đội mà anh từng đối đầu ở “Xứ sương mù”.

Trang Opta nói về chiến tích của Erling Haaland: “Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 2 tiền đạo ghi bàn vào lưới tất cả các đội bóng mà họ từng đối đầu, đó là Harry Kane (32/32 đội) và Haaland (21/21 đội)".

HLV Pep Guardiola hết lời khen ngợi cậu học trò sau trận: "Trong những trận đấu khó khăn như với Brentford, bạn cần Erling Haaland - một cầu thủ đẳng cấp mà Man City đang sở hữu”.

Haaland phá dớp trước Brentford, sánh ngang kỷ lục của Harry Kane- Ảnh 2.

Bàn thắng duy nhất của Erling Haaland cũng trực tiếp mang về 3 điểm cho Man City

REUTERS

Ở những phút cuối trận, Erling Haaland có lần thứ 2 chọc thủng lưới “Bầy ong” nhưng VAR đã vào cuộc và từ chối bàn thắng của tiền đạo người Na Uy. Tuy nhiên, pha lập công trước đó của thủ này cũng đủ để giúp Man City có trọn vẹn 3 điểm. Các học trò của HLV Pep Guardiola đã vượt qua Arsenal để đứng vị trí thứ 2 với 55 điểm. Nửa xanh thành Manchester hiện chỉ còn kém đội xếp đầu là Liverpool 1 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.