HLV Mai Đức Chung nói lý do đổi BHL, đánh giá cách 'dụng binh' của ông Troussier

09/10/2023 18:08 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã lý giải quyết định thay trợ lý ở đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời nêu quan điểm về việc HLV Troussier trẻ hóa đội tuyển Việt Nam cho các trận gặp Trung Quốc, Hàn Quốc.

Vì sao HLV Mai Đức Chung thay trợ lý?

Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập trung trở lại nhằm hướng tới vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, nơi đội nằm cùng bảng Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Để lọt vào vòng loại thứ ba, thầy trò ông Mai Đức Chung phải đứng đầu bảng, hoặc là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Ở đợt tập trung này, HLV Mai Đức Chung không còn sử dụng trợ lý Đoàn Thị Kim Chi, mà dùng 2 trợ lý mới gồm Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai, trong đó Văn Thị Thanh vừa lấy bằng huấn luyện FIFA Pro.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có chủ trương đôn 2 trợ lý Lưu Ngọc Mai và Văn Thị Thanh lên đội tuyển nữ từ trước, đến giờ mới có dịp thực hiện. Chúng tôi luôn muốn thay đổi trợ lý trong ban huấn luyện, ngay cả tôi dù là HLV trưởng nhưng cũng có lúc phải thay đổi. Đó là chuyện thường tình của ban huấn luyện.

HLV Mai Đức Chung nói lý do đổi BHL, đánh giá cách 'dụng binh' của ông Troussier - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

HỒNG NAM

Ngoài ra, Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai là những cựu cầu thủ đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam, có bằng cấp huấn luyện. Chúng tôi muốn đào tạo những nhân tố này để các bạn có dịp tiếp cận với đội nữ. Từ trước đến nay, các trợ lý này chủ yếu làm việc ở cấp độ CLB, chưa từng được lên đội nữ để tiếp cận, hiểu được đội nữ ăn ở ra sao, tập luyện thi đấu thế nào. Đây là dịp để chúng tôi mời Văn Thị Thanh và Lưu Ngọc Mai tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia".

HLV Mai Đức Chung cũng nói thêm về quyết định không triệu tập Kim Chi vào ban huấn luyện: "Trợ lý Đoàn Thị Kim Chi đã có nhiều năm gắn bó với đội tuyển. Cuối năm nay, các đội sẽ đá giải vô địch quốc gia. Tôi có ý định để Kim Chi quay về tập trung chuẩn bị cho CLB TP.HCM I, bởi đội bóng này đang có chiều hướng đi xuống về con người, cần Kim Chi quay về để củng cố. Đó là mục đích của tôi.

Sáng nay, chúng tôi đã họp ban huấn luyện, phân công trách nhiệm cho từng người, làm sao để thống nhất từ trên xuống dưới. Tôi luôn yêu cầu phải có sự đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, đội nữ có nhiều nhiệm vụ trong năm 2023, đa số là nhiệm vụ khó khăn. Tới đây, chúng tôi sẽ dự vòng loại Olympic Paris 2024 cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Đây là những đối thủ rất khó.

HLV Mai Đức Chung nói lý do đổi BHL, đánh giá cách 'dụng binh' của ông Troussier - Ảnh 2.

Trợ lý Lưu Ngọc Mai

HỒNG NAM

HLV Mai Đức Chung nói lý do đổi BHL, đánh giá cách 'dụng binh' của ông Troussier - Ảnh 3.

Trợ lý Văn Thị Thanh

HỒNG NAM

Trong năm qua, đội nữ đã tập trung thi đấu nhiều giải, tiêu hao sức lực rất nhiều. Do đó, chúng tôi đã họp lại. Ban huấn luyện cũng gọi một số gương mặt mới, trong đó có Ngọc Minh Chuyên (CLB Thái Nguyên) khoác áo đội U.20 Việt Nam, bây giờ lần đầu lên tuyển. Trong thời gian tới, ban huấn luyện sẽ tiếp tục gọi những gương mặt khác, giúp đội tuyển có gương mặt mới, có sự thay đổi trong cách đá, đồng thời đào tạo lứa VĐV trẻ".

HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ thêm về khả năng Huỳnh Như đá vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024: "Tôi đã đề nghị với VFF, và VFF đã nói chuyện với CLB Lank (đội chủ quản của Huỳnh Như), có công văn, giấy tờ và đang làm thủ tục cần thiết để Huỳnh Như có thể trở về đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu".

Mong giải quốc nội có thêm CLB

Ở vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Nhật Bản. HLV Mai Đức Chung khẳng định học trò phải cố gắng hơn để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

"Ở ASIAD 19, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước Nhật Bản, nhưng chính Nhật Bản cũng thắng Philippines tới 8-1, hoặc những trận khác, Nhật Bản cũng thắng rất đậm như 7-1, 8-0... Nói như vậy không phải để mọi người thông cảm, bởi chúng ta thua có nghĩa là thua, nhưng trình độ của chúng ta với Nhật Bản còn cách rất xa. Đội tuyển nữ Việt Nam cần tập luyện, đầu tư nhiều hơn nữa mới có kết quả tốt".

HLV Mai Đức Chung nói lý do đổi BHL, đánh giá cách 'dụng binh' của ông Troussier - Ảnh 4.

Minh Chuyên (giữa) là tân binh của đội tuyển nữ Việt Nam

HỒNG NAM

HLV Mai Đức Chung nói thêm: "Ở đội tuyển, cầu thủ đã tốt rồi, về CLB cũng phải thi đấu tốt, cống hiến, nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia hay CLB cũng đều giống nhau, ở đây là vấn đề ngoại giao, chính trị, đối ngoại, đi thi đấu ở các giải châu Á và thế giới, còn ở CLB, cầu thủ đá giải trong nước thôi nhưng họ vẫn phải thể hiện. Nếu cầu thủ không đá tốt giải trong nước, chúng tôi sẽ không gọi lên tuyển.

Tôi kỳ vọng giải đấu sẽ có trên 10 đội. Còn ở đội tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ chỉ đến từ 5 đội, gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên. Tôi muốn có thêm nhiều đội đá giải trong nước, từ đó mới có nhiều gương mặt tốt hơn, rộng rãi hơn".

Đừng đặt nặng kết quả trận đội tuyển Việt Nam đấu đội Trung Quốc

"HLV Troussier tuyển chọn những cầu thủ trẻ nhất, bởi muốn có những gương mặt mới, tạo ra sự kích thích lẫn nhau giữa cầu thủ trẻ và lứa đàn anh kinh nghiệm, nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, những cầu thủ mới sẽ tạo ra sự khác biệt. Nếu chỉ xếp cầu thủ lớn tuổi đá với nhau, rất khó đảm bảo thể lực dù những cầu thủ này có tinh thần, kinh nghiệm. Trong khi đó, nếu đội hình toàn cầu thủ trẻ, kinh nghiệm sẽ là yếu tố không có.

Do đó, cần hòa hợp kinh nghiệm và sức trẻ. Việc có nhiều cầu thủ trẻ sẽ là phép thử, qua những trận đấu tới, giúp ông Troussier rút ra được những gì cần làm tiếp theo. Ông Troussier đã rất nhiều kinh nghiệm rồi", HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Chiến lược gia 74 tuổi nhận định không nên đặt nặng kết quả trận Việt Nam đấu đội Trung Quốc, bởi những trận giao hữu chỉ có ý nghĩa thử nghiệm thuần túy.

"Chúng ta không nên lo ngại về kết quả. Bóng đá cũng như thể thao nói chung phải có lúc thắng, lúc thua. Con người cũng vậy, có lúc rất khỏe, nhưng hôm sau lại ốm mệt, đó là chuyện bình thường. Mọi người cần cảm thông. Hãy thoải mái, đừng kỳ vọng quá nhiều, đây chỉ là cuộc tập dượt thôi. Thời HLV Henrique Calisto huấn luyện đội tuyển Việt Nam, có giai đoạn cầu thủ không thắng liền mười mấy trận, nhưng vào đến AFF Cup lại vô địch. Đừng kỳ vọng vào tỷ số thắng thua ở những trận đấu này", HLV Mai Đức Chung kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.