Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt

08/10/2023 20:40 GMT+7

HLV Mai Đức Chung đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển nữ Việt Nam cho 3 trận đấu ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

Danh sách sơ bộ chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 của đội tuyển nữ Việt Nam đã lộ diện. Bên cạnh 23 cầu thủ vừa tham dự ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), HLV Mai Đức Chung đã gọi nhân tố rất mới lên đội tuyển, đó là tiền đạo trẻ Ngọc Minh Chuyên.

Minh Chuyên là trụ cột của đội U.20 nữ Việt Nam vừa giành vé dự vòng chung kết U.20 châu Á 2024. Chân sút sinh năm 2004 được ban huấn luyện đội nữ đánh giá cao ở khả năng rê dắt, tạo đột biến và xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. 

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 1.

Ngọc Minh Chuyên (số 10) có chuyên môn rất tốt

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 2.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đấu Olympic: Gương mặt 'lạ' thay Huỳnh Như lộ diện - Ảnh 1.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam

Đoạt danh hiệu vua phá lưới giải U.19 Đông Nam Á 2023 với 5 bàn thắng (trước đó là vua phá lưới giải U.18 Đông Nam Á 2022 với 6 bàn thắng), Ngọc Minh Chuyên là "lá bài" lợi hại trong lối chơi kiểm soát mà HLV Akira Ijiri xây dựng cho U.20 nữ Việt Nam. 

Cùng với khoảng thời gian rèn giũa ở CLB Thái Nguyên thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, Minh Chuyên được chờ đợi trở thành làn gió mới mẻ trên hàng công đội tuyển nữ Việt Nam, vốn đang cần sự đột phá sau khi chân sút chủ lực Huỳnh Như không thể góp mặt do vướng lịch thi đấu ở CLB Lank FC (Bồ Đào Nha).

Ngoài sự hiện diện của Ngọc Minh Chuyên, đội tuyển nữ Việt Nam giữ bộ khung đội hình đã thi đấu tại ASIAD 19. Ở giải đấu này, các học trò HLV Mai Đức Chung thắng 2, thua 1, bị loại ở vòng bảng do không lọt vào nhóm các đội nhì xuất sắc nhất.

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 4.

Huỳnh Như vắng mặt ở cả ASIAD và vòng loại Olympic 2024

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 5.

Hải Yến (12) sẽ đeo băng đội trưởng. Đội tuyển vẫn có sự góp mặt của Tuyết Dung (7), Kim Thanh (14), Hải Linh (3)

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 6.

Thanh Nhã và Vạn Sự (phải) - hai nhân tố trẻ

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 7.

Bích Thùy (áo đỏ)

Tại vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan, trong đó Nhật Bản và Uzbekistan đã lọt vào bán kết ASIAD 19 (Nhật Bản vô địch, Uzbekistan đứng hạng tư). Để lọt vào vòng loại ba, Thúy Hằng cùng đồng đội phải đứng đầu bảng, hoặc là một trong ba đội nhì xuất sắc nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện trở lại ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 9.10, trước khi lên đường sang Uzbekistan đấu vòng loại. 

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam: gặp Uzbekistan (26.10), Ấn Độ (29.10) và Nhật Bản (1.11). Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là đứng thứ 2 và lọt vào vòng loại thứ 3 với tư cách đội nhì có thành tích tốt nhất.


Chiều 8.10, U.18 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc để tham dự giải giao hữu quốc tế U.18 Seoul EOU Cup 2023. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, với sự góp mặt của các đội tuyển chất lượng gồm U.18 Ukraine, U.18 Ma Rốc và chủ nhà U.18 Hàn Quốc, giải đấu này rất bổ ích với các tuyển thủ trẻ. 

Sao U.20 lên đội tuyển nữ Việt Nam đấu vòng loại Olympic, Huỳnh Như vẫn vắng mặt - Ảnh 9.

Đội U.18 Việt Nam


Việc được cọ xát với những đối thủ có thứ bậc cao hơn Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA là điều kiện để cầu thủ trẻ chúng ta đúc rút được những bài học kinh nghiệm cho riêng mình trong quá trình phát triển. Đồng thời, xa hơn là giúp các cầu thủ trẻ trau dồi bản lĩnh thi đấu và hướng tới một suất tại đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.