HLV Zidane: ‘Real Madrid đã chịu đựng quá nhiều, nên gặp khó cỡ nào cũng vậy’

Giang Lao
Giang Lao
07/04/2021 10:48 GMT+7

Chiến thắng trước Liverpool 3-1 ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 7.4 giúp Real Madrid nắm nhiều ưu thế vào bán kết, nhưng HLV Zidane bác bỏ: ‘Trên thực tế, chúng tôi chưa thắng bất cứ điều gì’.

Theo HLV Zidane: “Chúng tôi chỉ hài lòng và hạnh phúc với những gì đã làm, cũng như kết quả từ trận đấu. Các cầu thủ của tôi đã quá phi thường khi nỗ lực không biết mệt mỏi để vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh mà Real Madrid phải đối mặt liên tục ở mùa này. Còn lại, thực tế đến giờ chúng tôi vẫn chưa thắng được bất cứ điều gì cả”.
Real Madrid vượt qua Liverpool nhờ cú đúp bàn thắng của tiền đạo Vinicius và 1 bàn của Marco Asensio ghi, trong khi đội khách đến từ nước Anh gỡ 1 bàn trong hiệp 2 do Mohamed Salah ghi và còn trận lượt về trên sân nhà Anfield giữa tuần sau.
Để giành chiến thắng cách biệt trước Liverpool, đúng như HLV Zidane nói, thực sự Real Madrid đã vượt khó vì ngay trước trận đấu chỉ vài giờ họ đã nhận cú sốc trời giáng khi trung vệ số 1 còn lại là Raphael Varane bị dính Covid-19 phải vắng mặt.
Không chỉ Varane, danh sách trụ cột của Real Madrid nghỉ thi đấu còn có Carvajal, Ramos, Hazard... trong khi phải đấu liền 3 trận trong 8 ngày gồm hai lượt trận với Liverpool tại tứ kết Champions League và trận “Siêu kinh điển” với Barcelona cuối tuần này (lúc 2 giờ rạng sáng 11.4) ở vòng 30 La Liga.

Hàng thủ Real Madrid với Militao thế chỗ Varane vắng mặt phút chót đã chơi ấn tượng

AFP

Hiện Real Madrid chỉ mới bước qua 1 cửa ải, vẫn còn 2 trận then chốt nữa (gặp Barcelona tới đây và lượt về với Liverpool) sẽ quyết định mọi thành bại ở mùa này trong hai mặt trận La Liga và Champions League để tranh ngôi vô địch.
Mặc dù vậy, HLV Zidane đánh giá cao các cầu thủ Real Madrid ở bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Ông nói: “Khi Varane vắng mặt, chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì. Vì mọi thứ đã quen thuộc, do thường xuyên rơi vào cảnh này liên tục cả mùa giải rồi nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối phó. Tôi chỉ đổi là đưa Militao vào thay cho Varane và chuyển hàng thủ thành 4 người. Sơ đồ 4-3-3 cũng đã được chúng tôi chuẩn bị. Vì thế, cũng không có gì to tát lắm”. 

Sau nhiều cơ hội bỏ lỡ, Vinicius bất ngờ ghi 2 bàn cho Real Madrid ở trận tứ kết Champions League

AFP

Có chăng, bất ngờ cho HLV Zidane chính là sự tỏa sáng của tiền đạo Vinicius khi tận dụng các sai sót ở hàng thủ Liverpool để ghi 2 bàn.
“Thật mừng cho cậu ấy”, HLV Zidane nói thêm và còn cho biết: “Các bàn thắng này sẽ giúp Vinicius tìm lại sự tự tin. Cậu ấy rất cần bàn thắng sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ trước đây. Nay thì Vinicius đã ghi bàn, cũng giống như Asensio và Karim Benzema đang chơi tốt, sẽ giúp ích nhiều cho Real Madrid. Nhưng chặng đường chưa kết thúc, mọi thứ đều có thể thay đổi chóng vánh nên chưa thể nói trước bất cứ điều gì”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.