Hơn 300.000 người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ, vắc xin thiếu hụt trầm trọng

24/05/2021 17:28 GMT+7

Ấn Độ chính thức trở thành quốc gia thứ 3 có số ca tử vong vì Covid-19 vượt mốc 300.000 ca, sau Mỹ và Brazil.

Hôm 24.5, nước này ghi nhận thêm 4.454 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 tại Ấn Độ lên 303.702 người. Cũng trong vòng 24 giờ qua, có thêm 222.315 ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 26,75 triệu.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng số ca nhiễm bệnh và tử vong trên thực tế cao hơn nhiều, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn.
Những dữ liệu đáng quan ngại được ghi nhận khi quá trình phân phối vắc xin ở Ấn Độ diễn ra quá chậm. Số người chưa được tiêm vắc xin và bệnh nhiễm trùng “nấm đen” xuất hiện trong các ca nhiễm Covid-19 đang khiến các bác sĩ lo lắng.

Bên ngoài một trung tâm tiêm vắc xin Covid-19 ở Ấn Độ treo bảng "đã hết vắc xin".

Reuters

Hôm 23.5, các quan chức khu vực xác nhận các tiểu bang Chhattisgarh, New Delhi, Karnakata, Maharashtra và Rajasthan đã tạm ngừng chương trình tiêm chủng cho các đối tượng từ 18-44 tuổi vì thiếu hụt nguồn vắc xin. Đây là các tiểu bang bị đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất Ấn Độ.
Còn các đối tượng từ 45 tuổi trở lên cũng chưa được tiêm liều vắc xin thứ 2 theo kế hoạch. Nhiều trung tâm tiêm ngừa ở New Delhi, Mumbai và Pune đã đóng cửa vì thiếu vắc xin.
Ấn Độ bắt đầu chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho 1,3 tỉ dân từ ngày 16.1 với 2 loại vắc xin được phê duyệt: Covishield và Covaxin.
Theo kế hoạch dự kiến, đến tháng 7.2021, sẽ có 300 triệu người được tiêm vắc xin. Tuy nhiên hiện nay mới có 195 triệu liều vắc xin được phân phối ở Ấn Độ. Và chỉ có 43 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.
Số lượng vắc xin được tiêm mỗi ngày đã giảm mạnh trong vòng 1 tháng qua. Đến ngày 22.5, chỉ có 1,5 triệu liều vắc xin được tiêm.
Đại diện chính phủ Ấn Độ cho biết sự cố trong quá trình cung cấp vắc xin chỉ là tạm thời và trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 12.2021, sẽ có thêm 2 tỉ liều vắc xin Covid-19 được cung cấp ở Ấn Độ.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Ấn Độ sẽ không thể đạt mục tiêu này vì 4 trong số các loại vắc xin được nhắc đến vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.