Lê Quang Liêm và câu chuyện về những chiến thắng vẻ vang của cờ vua Việt Nam

29/04/2022 08:54 GMT+7

Người Việt Nam duy nhất đánh bại vua cờ Magnus Carlsen, chiến thắng "Thần đồng cờ vua" người Mỹ Nakamura và gần đây nhất là hạ nhà vô địch World Cup cờ vua người Ba Lan Jan Krzysztof Duda, chỉ có thể là Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm .

Gắn bó với cờ vua 23 năm, Lê Quang Liêm đã thi đấu trên 2000 ván cờ ở các giải chính thức, trên 10.000 ván qua hình thức online, số điểm Elo hiện tại là 2.709. Từ “Thần đồng cờ vua Việt Nam” đến danh hiệu Siêu đại kiện tướng quốc tế là cả một quá trình nỗ lực kiên trì bền bỉ. Mỗi cột mốc trong sự nghiệp của anh cũng là một dấu ấn mang tính lịch sử của cờ vua Việt Nam. Anh đã đưa tên tuổi Việt Nam vươn tầm trên bản đồ cờ vua thế giới.

- Năm 2005, vô địch thế giới lứa tuổi U.14.

- Năm 2006, chính thức đạt được danh hiệu Đại kiện tướng quốc tế ở tuổi 15.

- Năm 2011, đạt HCV SEA Games 26.

Cũng trong năm này, trở thành Siêu đại kiện tướng quốc tế đầu tiên trong lịch sử cờ Vua Việt Nam ở tuổi 20.

Trên thế giới chỉ có 40 người đạt đến danh hiệu cao nhất là Siêu đại kiện tướng quốc tế. Anh là kỳ thủ châu Á thứ 4 và duy nhất của Đông Nam Á nằm trong danh sách này.

Với thành tích khủng như vậy, Lê Quang Liêm rất được Liên đoàn cờ vua nước ngoài săn đón. Một vận động viên đẳng cấp như anh thì chỉ cần một cái gật đầu là hoàn toàn có thể luyện tập và thi đấu trong môi trường tốt hơn. Nhưng anh chưa từng có ý định này, anh vẫn chọn cống hiến cho thể thao Việt Nam. Lúc này đây Lê Quang Liêm đã có một sự nghiệp với những vinh quang cao quý, anh vẫn hướng tới khát khao chinh phục những thử thách mới. Siêu đại kiện tướng từng chia sẻ trên báo chí: “Tôi không đặt giới hạn cho bản thân mình. Tôi sẽ tiếp tục chơi cờ vua đến khi nào mình còn tận hưởng được niềm vui khi thi đấu và học hỏi được thêm nhiều kiến thức mới”.

Đồng hành trên chặng đường phát triển của kỳ thủ Lê Quang Liêm là sự đóng góp, ủng hộ to lớn từ gia đình. Những năm đầu sự nghiệp, để có tiền cho Liêm đi xuất ngoại thi đấu, cha mẹ anh đã bán mảnh đất quận 2 dự định xây nhà làm kinh phí. Mỗi chuyến xuất ngoại của anh tốn kém từ 50- 70 triệu đồng và mỗi năm có nhiều lần như vậy.

Hiện tại Lê Quang Liêm đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Kỳ thủ sinh năm 1991 thi đấu cho nhiều CLB của các nước hàng đầu về cờ vua để rèn luyện thêm kinh nghiệm cũng như tích lũy điểm số Elo duy trì ở mức trên 2.700 và thứ hạng trong top 30 thế giới. Anh sẽ về Việt Nam để thi đấu SEA Games 31 sắp tới. Sau đó là các giải quốc tế lớn như Asian Games, Olympic Games.

Lê Quang Liêm có thành tích khá tốt, nằm trong top cạnh tranh chức vô địch Oslo Esports Cup 2022 đang diễn ra vào cuối tháng 4.2022 , đây cũng được xem như bước chạy đà rất hữu ích cho SEA Games 31. Lần gần nhất Lê Quang Liêm mang HCV về cho cờ vua Việt Nam là SEA Games 26. Thế nên, anh tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của cờ vua Việt Nam ở giải đấu năm 2022. Lê Quang Liêm sẽ tham gia nội dung cờ chớp và cờ nhanh, cả cá nhân và đồng đội ở SEA Games 31.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành chiến thắng ở ngày thi đấu cuối Oslo Esports Cup cờ vua kết thúc rạng sáng 29.4.2022 tại Na Uy, qua đó đoạt danh hiệu á quân cùng 32.500 USD tiền thưởng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.