'Lời khen tuyệt vời': Ông Trump phản ứng sau bình luận của ông Putin về ông Biden

'Lời khen tuyệt vời': Ông Trump phản ứng sau bình luận của ông Putin về ông Biden

17/02/2024 08:18 GMT+7

Nga sẽ làm việc với bất kỳ ai mà người Mỹ bầu chọn, nhưng Tổng thống Vladimir Putin nói rằng một ứng cử viên .

Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn ai sẽ thắng cuộc trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới?

Trò chuyện với nhà báo Pavel Zarubin bên lề Diễn đàn Công nghệ Tương lai ở Moscow hôm 13.2, ông Putin đề cập đến chiến dịch bầu cử đang diễn ra ở Mỹ, và khẳng định việc Nga can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ là không phù hợp.

Tuy nhiên, khi được hỏi ai thắng cử sẽ có lợi hơn cho nước Nga, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hay đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump, ông Putin đã trả lời một cách dứt khoát.

“Ông Biden. Ông ấy là một người giàu kinh nghiệm và dễ đoán hơn, ông ấy là một chính trị gia kiểu cũ. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào nhận được sự tin tưởng của người dân Mỹ”.

Tổng thống Putin cũng nhắc đến các bản tin truyền thông về sự suy giảm nhận thức của ông Biden, nhưng ông khẳng định mình chưa thực sự nhận thấy tình trạng đó khi gặp nhà lãnh đạo Mỹ ở Thụy Sĩ 3 năm trước.

'Lời khen tuyệt vời': Ông Trump phản ứng sau bình luận của ông Putin về ông Biden- Ảnh 1.

Ông Donald Trump chào đón người ủng hộ tại sự kiện tranh cử trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang South Carolina (Mỹ), ngày 14.2.2024

REUTERS

Theo Tổng thống Nga, điều duy nhất quan trọng đối với Moscow là chính sách của Washington, mà theo ông nhận xét là “có hại và sai lầm”.

Khi bình luận của ông Putin đến tai ông Trump, cựu tổng thống Mỹ nói ông rất vui với điều này.

“Tổng thống Putin của Nga thật ra vừa dành cho tôi một lời khen tuyệt vời. Ông ta nói rằng mình muốn ông Joe Biden làm tổng thống hơn là ông Trump. Đó chính là một lời khen. Nhiều người nói rằng như vậy là tệ quá, nhưng không, đó lại là chuyện tốt”.

Đó là phát biểu của ông Trump tại một sự kiện tranh cử tại bang South Carolina ngày 14.2. Ông nói điều đó cho thấy ông sẽ cứng rắn hơn với các đối thủ của Mỹ so với ông Biden.

Trong phần trả lời phỏng vấn của mình, ông Putin cũng bình luận về những nhận xét gần đây của ông Trump liên quan đến một số thành viên NATO, những người không cam kết đóng góp nhiều GDP cho quân đội như khối này yêu cầu.

Nhà lãnh đạo Nga nói, cách tiếp cận của cựu tổng thống Mỹ với NATO “có một logic nhất định”, nhưng lập trường của các nước châu Âu từng sống dưới “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ cũng vậy.

Ông Putin cho rằng NATO “là một công cụ trong chính sách đối ngoại của Mỹ” và nếu Mỹ quyết định không còn sử dụng công cụ này nữa thì đó là đặc quyền của Washington. “Hãy để họ tự giải quyết”, ông nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.