Nga đủ đạn pháo, nhưng có thể thiếu vũ khí khí tài cho lực lượng dự bị?

Nga đủ đạn pháo, nhưng có thể thiếu vũ khí khí tài cho lực lượng dự bị?

26/03/2024 15:31 GMT+7

Theo CNN, Nga đang sản xuất đạn pháo nhiều hơn gần 3 lần so với số lượng mà Mỹ và châu Âu sản xuất cho Ukraine. Đây là một lợi thế then chốt trước khả năng Nga tiến hành một đợt tấn công lớn mới trong năm nay.

Theo ước tính của giới tình báo NATO và các nguồn thạo thông tin về nỗ lực viện trợ Ukraine của phương Tây, Nga đang sản xuất khoảng 350.000 quả đạn pháo hằng tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả mỗi năm.

Trong khi đó, cả Mỹ và châu Âu hợp sức chỉ có khả năng sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn pháo mỗi năm để gửi đến Kyiv, theo một quan chức tình báo cấp cao của châu Âu.

Các quan chức phương Tây cho rằng Nga hiện đang bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo/ngày, còn phía Ukraine chỉ khai hỏa được khoảng 2.000 quả/ngày. Theo một quan chức tình báo châu Âu, tỷ lệ này còn cách biệt hơn ở một số nơi dọc theo mặt trận dài khoảng 960km.

Tuy nhiên từ một góc nhìn khác, số lượng vũ khí đang được Nga sản xuất vẫn là không đủ để trang bị cho số lượng lớn binh sĩ đang được điều động tới chiến đấu ở Ukraine.

Đây là đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trong một bản cập nhật tình báo ngày 10.3, so sánh các nhận xét và số liệu được chia sẻ bởi các nhà phân tích quân sự cũng như các quan chức.

Nga đủ đạn pháo, nhưng có thể thiếu vũ khí khí tài cho lực lượng dự bị?- Ảnh 1.

Một lính pháo binh Ukraine ném ống đạn 155MM rỗng sau khi bắn về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến miền đông Ukraine, ngày 23.11.2022

GETTY IMAGES

Trong một bài đăng trên Telegram cùng ngày 10.3, nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantyn Mashovets lại cho rằng lực lượng dự trữ của Nga - dù là chiến lược hay chiến thuật - đều chưa sẵn sàng chiến đấu.

Ông Mashovet nói mặc dù Nga có thể sản xuất khoảng 250-300 xe tăng “mới và được hiện đại hóa triệt để” mỗi năm - đủ để bù đắp tổn thất trên chiến trường - nước này không thể tạo ra đủ vũ khí và trang thiết bị để trang bị cho lực lượng dự bị đáng kể trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Vào tháng 12.2023, Thư ký nhà nước của Bộ Quốc phòng Latvia Janis Garisons cho biết Nga có thể “sản xuất và sửa chữa” khoảng 100 đến 150 xe tăng mỗi tháng, theo tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ. Bộ Quốc phòng Anh đã đưa ra đánh giá tương tự vào tháng 1.

Mặc dù vậy, ISW cho rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga có thể sẽ không thể đảm bảo cung cấp đủ nếu Moscow phải động viên lực lượng lớn hơn.

Theo ông Mashovets, có khoảng 60.000-62.000 nhân sự trong các đơn vị dự bị của Nga, nhưng nước này chỉ đủ trang bị vũ khí và trang thiết bị cho 1/3 trong số này.

ISW cho biết tốc độ sản xuất quân sự của Nga sẽ cần tăng đáng kể để hỗ trợ các hoạt động tấn công quy mô hơn vốn đòi hỏi phải triển khai thêm nhân lực.

Dù Nga có thể tăng cường sản xuất nếu tiếp tục chiến dịch quân sự trong năm nay, điều đó cũng có thể không đủ để hỗ trợ một số lượng lớn lính nghĩa vụ hoặc quân dự bị.

Nga chưa có bình luận về các nhận định trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.