Son Heung-min ghi bàn ‘quá siêu, quá sức tưởng tượng’

Giang Lao
Giang Lao
07/12/2020 07:18 GMT+7

Ngôi sao người Hàn Quốc , tiền đạo Son Heung-min nhận cơn mưa lời khen từ các danh thủ hàng đầu thế giới cũng như báo chí, sau khi tỏa sáng trong trận derby bắc London Tottenham thắng Arsenal 2-0 rạng sáng 7.12.

Trong đó, cựu danh thủ Anh, tiền đạo lừng lẫy một thời Gary Lineker viết trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter phải thốt lên và gọi Son Heung-min ghi bàn mở tỷ số tuyệt đẹp vào lưới thủ môn Bernd Leno (Arsenal) là “bàn thắng quá siêu, và ngoài sức tưởng tượng” của mình.
Ở phút 13 trận đấu, một lần nữa Harry Kane có pha kiến tạo cho Son Heung-min thoát xuống đi bóng vài nhịp trong vòng vây hàng thủ Arsenal đang giăng ra, thế nhưng trong tích tắc ngôi sao người Hàn Quốc quyết định bất ngờ tung cú sút từ xa vẽ một đường công tuyệt đẹp hạ thủ môn Leno ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Xem bàn thắng này, Gary Lineker hoàn toàn bị chinh phục và còn gọi cặp “song sát” Son Heung-min và Harry Kane là cặp tấn công quá đáng sợ của Spurs. Vì sau pha kiến tạo của Harry Kane cho Son Heung-min ghi bàn, thì cuối hiệp 1 ở phút 45+1 chính Son Heung-min lại kiến tạo cho Harry Kane ghi bàn để gấp đôi tỷ số lên 2-0.

Pha ghi bàn của Son Heung-min trong sự sửng sờ của Willian (Arsenal)

Reuters

Chứng kiến cặp “song sát” của Tottenham làm mưa là gió hàng thủ Arsenal, các trang tin như ESPN FC, Squawka News… đều gọi Son Heung-min và Harry Kane là bộ đôi quá hoàn hảo, hay đơn giản là họ không thể tách rời, và không thể ngăn chặn được...
Tính từ đầu mùa đến giờ Son Heung-min và Harry Kane cùng nhau kiến tạo cho nhau và ghi bàn đã có tổng cộng 11 bàn, chỉ còn kém cặp tiền đạo Alan Shearer và Chris Sutton (ghi 13 bàn mùa 1995-1996) và cặp Ryan Fraser và Callum Wilson (12 bàn mùa 2018-2019). 

Son Heung-min (giữa) càng lúc càng khiến nhiều người kinh ngạc vì khả năng không giới hạn của nh

Reuters

Tuy nhiên, tính tổng cộng từ trước đến nay thì hiện Son Heung-min và Harry Kane đã cùng nhau ghi đến 31 bàn ở Ngoại hạng Anh, chỉ còn kém cặp ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử là Didier Drogba và Frank Lampard (36 bàn). Với đà này, cặp “song sát” của Spurs hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục trong mùa này.

Son Heung-min vượt qua 8 cầu thủ ghi bàn, tạo siêu phẩm đẹp nhất mùa 2019-2020

Son Heung-min hiện ghi 10 bàn, xếp thứ 2 trong cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa này (sau Calvert-Lewin của Everton ghi 11 bàn), nhưng 8 trong số đó là do Harry Kane kiến tạo. Trong khi Son Heung-min cũng có 3 pha kiến tạo thành bàn, và 2 trong số đó là kiến tạo cho Harry Kane.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.