Tổng thống Putin: 95% lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã hiện đại hóa

Tổng thống Putin: 95% lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã hiện đại hóa

23/12/2023 14:40 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19.12 cho biết trang thiết bị quân sự hiện đại hiện chiếm tới 95% lực lượng hạt nhân chiến lược, hay còn gọi là "bộ ba hạt nhân", của Moscow.

"Bộ ba hạt nhân" này của Nga gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

Sputnik dẫn lời ông Putin phát biểu khi chủ trì cuộc họp Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow cho biết đạt được kết quả trên là nhờ "triển khai chương trình vũ khí nhà nước cũng như sự phối hợp chặt chẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng".

Cũng theo nhà lãnh đạo, đối mặt với tình hình toàn cầu hiện nay và những "rủi ro quân sự - chính trị" mới xuất hiện, bộ ba hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc "đảm bảo thế cân bằng chiến lược giữa các cường quốc trên thế giới" và vai trò này ngày càng gia tăng.

Khoảng 15 hệ thống phóng tên lửa hạt nhân Yars và Avangard sẽ được đưa vào sử dụng trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga.

Tại cuộc họp, ông Putin một lần nữa cáo buộc các nước phương Tây sử dụng Ukraine làm đại diện để tiến hành cuộc chiến chống lại nước Nga. Ông cáo buộc Mỹ lợi dụng châu Âu vì lợi ích riêng của mình và cho biết Nga không có kế hoạch gây chiến với châu Âu. Ông nói phương Tây đã chưa đạt được mục tiêu gây cho Nga thất bại chiến lược, nhưng sẽ không bỏ cuộc, và ngược lại Nga cũng sẽ không từ bỏ các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông cũng tuyên bố thiết bị quân sự của Nga đã chứng tỏ được "sự ưu việt" của mình" trước vũ khí của phương Tây, chỉ ra sự thất bại của chiến dịch phản công mà Kyiv phát động vào mùa hè này sau tập hợp vũ khí do phương Tây cung cấp. Tổng thống Nga cho rằng những lời tung hô về khả năng bất khả xâm phạm của vũ khí phương Tây đã được làm sáng tỏ trong cuộc xung đột đến nay đã kéo dài gần 2 năm.

Nga cáo buộc binh sĩ NATO trực tiếp điều khiển vũ khí ở Ukraine

Theo nhà lãnh đạo, lực lượng vũ trang Nga hiện nắm quyền chủ động trên chiến trường ở Ukraine và đang làm mọi thứ cần thiết. Ông Putin nói: "Nếu các chỉ huy quyết định tốt nhất là cần phỏng thủ chủ động thì sẽ làm như vậy". Ông cũng cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu, nhưng Moscow sẽ dựa trên lợi ích quốc gia và "không từ bỏ những gì thuộc về mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.