Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây: Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây: Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

La Vi
La Vi
14/03/2024 19:33 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 13.3 cảnh báo phương Tây rằng Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho chiến tranh hạt nhân và rằng nếu Mỹ gửi quân tới Ukraine, điều đó sẽ được coi là sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột.

Ông Putin phát biểu với kênh truyền thông Rossiya-1 chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga - nơi ông nhiều khả năng sẽ lãnh đạo đất nước trong 6 năm tiếp theo.

"Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, tất nhiên chúng ta đã sẵn sàng. [Các tên lửa] luôn sẵn sàng chiến đấu. Thứ hai, và điều này được mọi người đồng ý - bộ ba hạt nhân của Nga hiện đại hơn bất kỳ bộ ba nào khác. Thực ra chỉ có Nga và người Mỹ mới có bộ ba. Và Nga đã tiến bộ hơn Mỹ rất nhiều. Bộ ba của Nga và toàn thể thành phần hạt nhân đều hiện đại hơn", ông Putin nói.

Cảnh báo hạt nhân của ông Putin được đưa ra cùng với một đề nghị đàm phán về Ukraine trong khuôn khổ phân định an ninh châu Âu thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây: Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân- Ảnh 1.

Ông Putin trong cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình Nga

Reuters

Tuy nhiên, Mỹ cho rằng ông Putin chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc về cuộc xung đột.

Ông Putin đã đưa ra một số cảnh báo công khai về hạt nhân với Mỹ nhằm ngăn cản sự can dự nhiều hơn vào Ukraine - một động thái mà Điện Kremlin cho rằng sẽ đánh dấu một bước leo thang về hướng chiến tranh thế giới.

Mặc dù chính quyền Mỹ tuyên bố không nhận thấy có thay đổi lớn nào trong tư thế hạt nhân của Nga, nhưng những bình luận của ông Putin chắc chắn đã gây lo ngại ở Washington.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.