Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows

Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows

Phương Thúy
Phương Thúy
25/03/2024 13:02 GMT+7

Mới đây, Trung Quốc được cho là đã mở rộng lệnh cấm hướng tới Mỹ, đó là loại dần việc sử dụng chip của các công ty Mỹ như Intel và AMD trong máy tính Chính phủ.

Theo thông tin từ Financial Times, Trung Quốc đã công bố hướng dẫn nhằm loại bỏ dần các bộ vi xử lý của hai công ty Mỹ là Intel và AMD khỏi máy tính cá nhân và máy chủ của Chính phủ.

Trung Quốc muốn giảm dần sử dụng chip Intel, AMD và hệ điều hành Windows- Ảnh 1.

Trung Quốc muốn bỏ dần các bộ vi xử lý của Intel

REUTERS

Ngoài ra, Bắc Kinh cũng được cho là đang tìm cách loại hệ điều hành Windows của Microsoft và phần mềm cơ sở dữ liệu do nước ngoài phát triển, nhằm chuyển sang sử dụng phần mềm nội địa.

Các hướng dẫn này đã được ban hành từ tháng 12.2023 và các quan chức Trung Quốc đã bắt tay vào thực hiện.

Theo Bloomberg, Trung Quốc đang đặt mục tiêu tự chủ sản xuất chip. Việc này thể hiện thông qua con số nhập khẩu máy móc dùng để sản xuất chip máy tính của Trung Quốc đã tăng 14% vào năm 2023, lên gần 40 tỉ USD. Đây là mức chi lớn thứ hai được ghi nhận tính từ năm 2015.

Trong một diễn biến khác, Mỹ cũng đang đặt mục tiêu tăng sản xuất bán dẫn trong nước và giảm sự phụ thuộc vào Đài Loan, bằng cách công bố Đạo luật CHIPS và Khoa học. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chi 500 triệu USD để cải tiến năng lực sản xuất chất bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh trên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.