Vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ?

Vì sao Tổng thống Putin đồng ý trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ?

Thế Vinh
Thế Vinh
08/02/2024 19:32 GMT+7

Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Tucker Carlson hôm 6.2. Đây là lần đầu tiên ông được một nhà báo mỹ phỏng vấn tính từ trước khi Nga đưa quân vào Ukraine gần 2 năm trước.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình truyền hình Mỹ Tucker Carlson

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga với một nhà báo Mỹ tính từ khi Moscow phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine gần hai năm trước.

Trong một video phát sóng trên kênh Tucker Carlson Network hôm 7.2, cựu người dẫn chương trình của đài Fox News cho biết ông muốn người xem biết càng nhiều càng tốt về quan điểm của Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Carlson nói: "Chúng tôi ở đây không phải vì chúng tôi yêu ông Vladimir Putin. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi yêu nước Mỹ... Chúng tôi không khuyến khích bạn đồng ý với những gì ông Putin có thể nói ra trong cuộc phỏng vấn này, nhưng chúng tôi mong bạn hãy xem chương trình. Bạn nên biết càng nhiều càng tốt. Và sau đó, với tư cách một công dân tự do chứ không phải nô lệ, bạn có thể tự quyết định."

Một phát ngôn viên của Điện Kremlin cho biết ông Putin đã đồng ý nói chuyện với ông Carlson vì cách tiếp cận của nhà báo Mỹ khác với cách đưa tin mà Tổng thống Nga xem là "một chiều" về cuộc xung đột Ukraine của nhiều cơ quan báo chí phương Tây.

Lần trả lời phỏng vấn chính thức báo chí Mỹ cuối cùng của ông Putin là vào cuối tháng 10.2021, trước khi Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Nhiều tổ chức truyền thông phương Tây đã rời Moscow hoặc ngừng hoạt động do luật truyền thông nghiêm ngặt được thông qua ngay sau khi xung đột bùng nổ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.