2 lính đặc nhiệm SEAL thiệt mạng khi đột kích tàu Iran

2 lính đặc nhiệm SEAL thiệt mạng khi đột kích tàu Iran

Khánh Như
Khánh Như
22/01/2024 13:29 GMT+7

Mỹ thay trạng thái 'mất tích' thành 'đã thiệt mạng' đối với 2 binh sĩ đơn vị đặc nhiệm SEAL của hải quân nước này, sau khi không tìm thấy họ dù đã tìm kiếm nhiều ngày.

Đài ABC News hôm 22.1 dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ cho biết vẫn chưa tìm được 2 lính đặc nhiệm SEAL bị mất tích ở vịnh Aden, và họ hiện được xem là "đã thiệt mạng".

SEAL là lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Hải quân Mỹ. Bộ Tư lệnh đặc trách khu vực Trung Tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo 2 lính đặc nhiệm SEAL mất tích trong lúc tìm cách lên một tàu chở vũ khí Iran trong một nhiệm vụ gần bờ biển Somali ngày 11.1.

Tư lệnh CENTCOM Michael Erik Kurilla nói: "Chúng tôi thương tiếc sự ra đi của 2 quân nhân thuộc lực lượng chiến đấu đặc biệt của hải quân và chúng tôi sẽ mãi mãi tôn vinh sự hy sinh và tấm gương của họ. Chúng tôi dành những lời cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của 2 đặc nhiệm, Hải quân Mỹ và toàn bộ cộng đồng đặc nhiệm trong thời gian này".

Mỹ đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, nhằm đáp trả các cuộc oanh tạc của nhóm này nhằm vào các tàu buôn ở biển Đỏ. Các vụ bắn phá tàu do Houthi thực hiện đã làm gián đoạn thương mại toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về tình trạng tắc nghẽn nguồn cung.

Trước đó vào ngày 17.1, Houthi đã dùng máy bay không người lái để tấn công tàu hàng Genco Picardy của Mỹ ở vịnh Aden. May mắn là tất cả 22 người trên tàu đều an toàn và đám cháy trên thân tàu đã được dập tắt không lâu sau đó, theo Reuters.

Quân đội Mỹ hôm 20.1 tuyên bố CENTCOM đã tấn công bệ phóng 1 tên lửa chống hạm mà Houthi chuẩn bị bắn vào vịnh Aden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.