Bạo loạn ở Pháp: Tổng thống Macron hoãn thăm Đức, thêm 427 người bị bắt trong đêm

02/07/2023 09:02 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo đêm bạo loạn thứ 5 từ sau vụ cảnh sát bắn chết thiếu niên diễn ra yên ả hơn nhờ hành động cương quyết của lực lượng an ninh.

Thông báo trên Twitter vào lúc 3 giờ sáng 2.7 (giờ địa phương), Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho hay cảnh sát đã bắt 427 người trong các vụ bạo loạn tại Pháp từ tối 1.7. "Đêm yên ả hơn nhờ hành động cương quyết của cảnh sát", vị bộ trưởng cho biết.

Thêm 427 người bị bắt tại Pháp trong đêm bạo loạn thứ 5 - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh tại đại lộ Champs Elysees ở Paris tối 1.7

REUTERS

Các vụ bạo loạn xảy ra trong nhiều đêm liên tục từ khi một cảnh sát bắn chết thiếu niên 17 tuổi Nahel M., trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông tại khu ngoại ô Nanterre ở phía tây Paris hôm 27.6.

Tờ Le Figaro đưa tin trong số 427 người bị bắt, có 162 người tại Paris. Theo Reuters, tình hình trong đêm 1.7 yên ắng hơn 4 đêm trước, dù vẫn có các vụ đụng độ căng thẳng tại trung tâm Paris và ở các thành phố dọc Địa Trung Hải như Marseille, Nice và thành phố miền đông Strasbourg.

Thủ tướng Elisabeth Borne cho biết đã triển khai 45.000 cảnh sát và hiến binh, cùng hàng ngàn lính cứu hỏa để duy trì trật tự.

Thêm 427 người bị bắt tại Pháp trong đêm bạo loạn thứ 5 - Ảnh 2.

Lính cứu hỏa di chuyển một chiếc xe bị lật ngửa tại Paris vào rạng sáng 2.7

REUTERS

Thiếu niên Nahel đã được an táng tại Nanterre vào ngày 1.7 và hàng ngàn người đã đưa tiễn. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã phải hoãn chuyến thăm cấp nhà nước đến Đức từ ngày 2-4.7 để giải quyết bất ổn trong nước. Phủ Tổng thống Đức thông báo Tổng thống Macron đã gọi điện cho Tổng thống Frank-Walter Steinmeier để mô tả tình hình trong nước.

Thêm 427 người bị bắt tại Pháp trong đêm bạo loạn thứ 5 - Ảnh 3.

Người biểu tình bị bắt tại Paris vào rạng sáng 2.7

REUTERS

Trong một cuộc họp hôm 30.6, Tổng thống Macron nói rằng cái chết của thiếu niên đã bị lợi dụng làm công cụ cho mục đích khác và điều này là không thể chấp nhận. Nhà lãnh đạo kêu gọi các bậc phụ huynh có trách nhiệm với con cái vì có đến 1/3 người tham gia các cuộc biểu tình bạo lực là người trẻ.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

Bộ trưởng Tư pháp Eric Dupond-Moretti ngày 1.7 cho biết 30% người bị bắt là trẻ vị thành niên trong khi Bộ trưởng Darmanin bổ sung rằng độ tuổi trung bình của người bị bắt là 17 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.