Paris mai này có ai ra tắm sông Seine?

Paris mai này có ai ra tắm sông Seine?

24/06/2023 09:35 GMT+7

Khi ngày tổ chức Thế vận hội 2024 đang đến gần, thành phố Paris muốn mọi người có thể ra bơi ở sông Seine như những ngày xưa. Họ định làm điều đó như thế nào?

Năm 1900, sông Seine tổ chức kỳ Thế vận hội đầu tiên. Nhưng từ đó đến nay, con sông đã dơ hơn nhiều: dễ dàng nhìn thấy rác thải và chai nhựa nổi lềnh bềnh khắp nơi. Paris muốn làm sạch sông cho Thế vận hội năm 2024.

Đây là dự án dài hạn của ông Dan Angelescu, Tổng giám đốc công ty Fluidion. Từ năm 2017, ông đã hợp tác với thành phố Paris nhằm giúp sông Seine đủ sạch để bơi lội. Ông thường kiểm tra chất lượng nước sông.

"Chúng tôi đang đo mức vi khuẩn của hai loại E. coli và enterococci. Chúng đều có trong phân nên nếu xuất hiện thì cho thấy nước đã bị ô nhiễm và mật độ của các vi khuẩn này cho phép chúng ta biết nước có đủ an toàn để tắm hay không", ông Angelescu cho hay.

Thách thức đặt ra là duy trì các chỉ số này.

"Nguyên nhân gây ô nhiễm chính cho sông Seine là những trận mưa lớn mang theo nhiều chất thải chưa được xử lý đổ thẳng xuống sông qua hệ thống chống ngập cống thoát thoát nước", cũng theo CEO của Fluidion.

Để khắc phục điều này, Paris đang xây dựng một bể ngầm lớn. Bể Austerlitz sẽ có thể chứa hơn 48,1 triệu lít nước mưa, tương đương với 20 bể bơi chuẩn Thế vận hội.

Một phần khác trong kế hoạch là hoàn tất chuyển đổi một số ngôi nhà ở thượng nguồn từ việc sử dụng hệ thống cống thải cũ xả thẳng ra sông sang kết nối với hệ thống thoát nước chính.

Paris hy vọng những lợi ích đạt được sẽ không chỉ phục vụ Thế vận hội mà sẽ giúp mọi người có thể ra Seine bơi lội vào năm 2025.

Colombe Brossel, phó thị trưởng phụ trách không gian công cộng và giảm thiểu chất thải, cho biết: "Mục tiêu chính của chúng tôi là sau đó, chúng ta sẽ có cơ hội đến bơi trên sông Seine ở Paris và ở mọi thành phố quanh Paris".

"Câu" xe máy điện trên sông Seine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.