Bị gỡ hòa phút bù giờ, HLV đội Khánh Hòa chỉ trích trọng tài

07/04/2023 20:50 GMT+7

HLV Võ Đình Tân cho rằng trọng tài Trương Hồng Vũ đã xử lý không đúng ở tình huống thổi phạt đền dẫn đến bàn gỡ hòa của CLB Nam Định trong trận gặp CLB Khánh Hòa ở vòng 5 V-League 2023.

"Ban tổ chức cần xem lại công tác trọng tài. Tiền đạo CLB Nam Định sau khi đá quả bóng xong đã đạp thẳng vào ngực thủ môn, nhưng không hiểu sao trọng tài rút thẻ, mà còn là thẻ đỏ. Đó là sai luật, phải chờ tới trọng tài thứ 4 nhắc nhở (thì mới chuyển thành thẻ vàng - PV)", HLV Võ Đình Tân chia sẻ sau trận hòa 1-1 của CLB Khánh Hòa trước CLB Nam Định ở vòng 5 V-League 2023 tối 7.4.

Bị gỡ hòa phút bù giờ, HLV đội Khánh Hòa chỉ trích trọng tài   - Ảnh 1.

CLB Nam Định (áo trắng) vất vả hòa 1-1 trước CLB Khánh Hòa

MINH TÚ

CLB Nam Định gặp nhiều khó khăn trong cuộc đón tiếp CLB Khánh Hòa. Dù có ưu thế sân nhà, nhưng thầy trò ông Vũ Hồng Việt để đối thủ lấn lướt, tổ chức tấn công nguy hiểm. Phút 86, Yago Ramos mở tỷ số cho CLB Khánh Hòa với cú sút chân trái cực hiểm đưa bóng khẽ chạm chân cầu thủ chủ nhà đổi hướng thành bàn.

Trọng tài gây tranh cãi ở vòng 5 V.League 2023 Phạt đền là đúng

Tình huống tranh cãi diễn ra ở phút 90+5, khi Trọng Đại đánh đầu chuyền bóng cho Xuân Quyết băng xuống đối mặt thủ môn Ngọc Cường của đội Khánh Hòa. Sau pha va chạm giữa Ngọc Cường và Xuân Quyết, trọng tài Trương Hồng Vũ chỉ tay vào chấm phạt đền khi ông nhận định thủ môn CLB Khánh Hòa đã phạm lỗi.

Ban đầu ông Vũ định rút thẻ đỏ cho Ngọc Cường, nhưng sau đó chuyển thành thẻ vàng. Dù vậy, quyết định thổi phạt đền được giữ nguyên. Hendrio Araujo đánh bại thủ môn Ngọc Cường với cú sút chuẩn xác, giữ lại 1 điểm trên sân nhà cho CLB Nam Định. Đây cũng là trận bất bại thứ 5 của đội chủ sân Thiên Trường ở V-League 2023 (2 thắng, 3 hòa), giúp CLB Nam Định vẫn hiện diện trong nhóm đầu, trong khi đó CLB Khánh Hòa chưa thể bứt phá.

Bị gỡ hòa phút bù giờ, HLV đội Khánh Hòa chỉ trích trọng tài   - Ảnh 2.

CLB Khánh Hòa chơi nỗ lực

MINH TÚ

"Mục tiêu của chúng tôi là giành 1 điểm, bởi CLB Nam Định đầu tư rất lớn về mọi mặt, nhưng bóng đá không có nghĩa cứ nhiều tiền, lực lượng mạnh là thắng được. Bóng đá phải công bằng, trọng tài phải làm công tác điều hành để đảm bảo công bằng cho cầu thủ hai đội. Đó mới là điều giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi muốn trọng tài công bằng với hai đội, chứ không phải mang lợi thế cho đội nào.

Rõ ràng tiền đạo CLB Nam Định đạp vào ngực thủ môn CLB Khánh Hòa, nên lấy lý do gì thổi phạt đền và rút thẻ thủ môn. Thủ môn chúng tôi đang đà lao ra, chưa có va chạm đã bị đạp thẳng vào ngực. Nếu đó là tình huống thủ môn chúng tôi cản lại đà băng lên của đối thủ thì đã khác. Ban tổ chức nên xem lại pha bóng đó. CLB Khánh Hòa không cần trọng tài thổi có lợi cho chúng tôi, mà chỉ cần sự công bằng", HLV Võ Đình Tân nêu quan điểm.

Pha bóng dẫn đến bàn thắng của CLB Khánh Hòa cũng là tình huống gây tranh cãi, khi va chạm xảy ra ở biên. Thay vì cho CLB Nam Định hưởng ném biên, trọng tài Trương Hồng Vũ cho CLB Khánh Hòa ném biên và bàn thắng mở tỷ số của Yago Ramos sau đó đã xuất hiện.

Bị gỡ hòa phút bù giờ, HLV đội Khánh Hòa chỉ trích trọng tài   - Ảnh 3.

Hai đội chia điểm kịch tính

MINH TÚ

"Pha bóng này (CLB Khánh Hòa mở tỷ số) diễn ra quá xa so với vị trí đứng của ban huấn luyện. Còn ở bàn đội Nam Định ghi được, chúng tôi đã theo dõi lại tình huống. Trọng tài có góc quan sát tốt, kể cả trọng tài chính và trọng tài biên", HLV Võ Đình Tân phân tích tiếp về tình huống.

Nhà cầm quân của CLB Khánh Hòa cũng mong muốn học trò chơi tự tin, dù đội bóng phố biển không có ngôi sao trong đội hình. "Tôi muốn cầu thủ đá chủ động. Nếu gặp đội mạnh, chúng tôi chơi phòng ngự, nhưng ở trận này CLB Khánh Hòa sẵn sàng đẩy cao tấn công. Ở mùa này, mục tiêu của chúng tôi là nhặt từng điểm để trụ lại V-League, bởi đây là giải đấu rất khó khăn. Mùa này đá 2 giai đoạn, chia trụ hạng và đua vô địch giai đoạn 2, mỗi trận đấu đều là knock-out, không có thời gian sửa sai", ông Tân nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.