Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
07/05/2023 18:04 GMT+7

Sáng ngày 7.5, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã có mặt ở Campuchia để chuẩn bị cho SEA Games 32. Trong phần trả lời ở sân bay, các VĐV nữ của Thái Lan đã có những chia sẻ bất ngờ về đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã xuất phát từ sân bay Suvarnabhumi vào lúc 7 giờ 35 sáng (giờ Thái Lan). Chủ tịch Hiệp hội bóng chuyền Thái Lan, Somphon Chaibangyang, cũng đã có mặt, gửi lời động viên đến các VĐV bóng chuyền nữ Thái Lan trong dịp này.

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 1.

Ông Somphon Chaibangyang gửi lời động viên đến các VĐV bóng chuyền nữ Thái Lan

SIAMSPORT

Đến với kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, bóng chuyền nữ Thái Lan mang đến một đội hình vô cùng chất lượng. Đặc biệt, sau 4 năm, VĐV kỳ cựu Soraya Phromla đã quay trở lại. Chia sẻ trong buổi sáng ngày 7.5, VĐV này cũng tỏ ra rất hào hứng cho lần trở lại này. Cô cho biết để có trạng thái tốt nhất cho SEA Games 32, mình đã làm quen với các đồng đội trong khoảng thời gian gần 2 tháng. Dù có một số điểm hạn chế về mặt thể chất nhưng nhìn chung toàn đội bóng chuyền nữ Thái Lan đang rất sẵn sàng để bảo vệ tấm HCV đã giành được tại SEA Games 31.

Soraya Phromla chia sẻ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến huấn luyện viên đã cho chúng tôi cơ hội đứng ở thời điểm này và tôi sẽ cố gắng, thể hiện hết sức mình. Trở lại sau 4 năm, có một số áp lực nhưng không nhiều như lúc trước. Chúng ta sẽ nghĩ rằng sẽ làm hết sức mình và đừng lo lắng về những điều chưa xảy ra”.

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 2.

Các VĐV của Thái Lan rạng rỡ tại sân bay

SIAMSPORT

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 3.

Ngoài việc chia sẻ cảm xúc của bản thân, Soraya Phromla cũng bất ngờ nhắc đến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Soraya Phromla nói: “Đối thủ chính của đội tuyển Thái Lan là Việt Nam. Họ đã phát triển rất nhiều trong thời gian gần đây, cùng với CLB Sports Center, họ vừa vô địch giải vô địch các CLB châu Á 2023 và mục tiêu HCV ở SEA Games lần này chắc chắn không phải là ngoại lệ với họ. Chúng tôi không còn mục tiêu nào khác là có chức vô địch lần thứ 16, nhưng chắc chắn mọi người đều biết sẽ rất khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình”.

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 4.

Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các VĐV bóng chuyền nữ Thái Lan tại SEA Games 32

AVC

Một cầu thủ khác của bóng chuyền nữ Thái Lan, Pimpichaya Kokram cũng chia sẻ bản thân cảm thấy khá áp lực với tư cách là nhà vô địch của SEA Games. VĐV này cũng thừa nhận bóng chuyền nữ Việt Nam là đối thủ rất đáng gờm cho giải đấu tại Campuchia.

“Chúng tôi phải duy trì thể trạng tốt nhất để đảm bảo phong độ thi đấu tại SEA Games. Chúng tôi sẽ cải thiện nó khi đặt chân đến Campuchia. Việt Nam chắc chắn là một đối thủ đáng gờm tại SEA Games lần này”.

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 5.

Mục tiêu của bóng chuyền nữ Thái Lan không gì ngoài việc bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31

SIAMSPORT

Bóng chuyền nữ Thái Lan khẳng định Việt Nam là trở ngại duy nhất cho HCV - Ảnh 6.

Theo danh sách, đội tuyển nữ bóng chuyền Thái Lan dự SEA Games 32 với 14 VĐV. Tuy vậy, trong chuyến bay đến Campuchia vào sáng ngày 7.5, chỉ có 12 VĐV góp mặt. Theo thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, 2 VĐV chủ lực là Ajcharaporn Kongyot và Chatchu-On Moksri đang chơi ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Thái Lan vào chiều ngày 7.5 và sau đó sẽ tiếp tục di chuyển đến Campuchia vào tối cùng ngày.

Tính đến SEA Games 32, bóng chuyền nữ Thái Lan đã có 15 lần giành HCV SEA Games, trong đó có 13 lần chiến thắng liên tiếp ở các trận chung kết. Các cô gái của Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình tại SEA Games 32 bằng màn so tài với đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia vào ngày 9.5. Trận thứ 2 gặp Myanmar vào ngày 10.5 và kết thúc vòng bảng sẽ là màn chạm trán đối thủ Malaysia vào ngày 11.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.