Bóng chuyền nữ Việt Nam không còn sợ Thái Lan ở SEA Games 32

Bóng chuyền nữ Việt Nam không còn sợ Thái Lan ở SEA Games 32

05/05/2023 08:45 GMT+7

Với hành trang là chức vô địch các CLB châu Á ngay trước đội bóng hùng mạnh của Thái Lan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến SEA Games 32 với tâm lý không còn e dè trước đối thủ này.

Trong trận chung kết giải vô địch CLB châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tên gọi CLB Sport Center 1 đã có chiến thắng đầy ngoạn mục trước CLB Diamond Food từ Thái Lan để lên ngôi vô địch châu Á.

Bóng chuyền nữ Việt Nam không còn sợ Thái Lan ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy là đầu tàu giúp bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch châu Á

AVC

Ở giải các CLB nữ châu Á diễn ra trên sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam có dịp được cọ xát với các đối thủ mạnh đến từ những nước có phong trào bóng chuyền hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan.

Đây thực sự là màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, trước khi di chuyển sang Campuchia dự SEA Games 32.

Trong bối cảnh các VĐV bóng chuyền Việt Nam hiếm có cơ hội thi đấu quốc tế thì việc được tham gia giải chất lượng là cơ hội tốt để các "tay đập" trui rèn bản lĩnh, sự tự tin và tiến bộ qua từng trận đấu. Trong thành phần đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, xuất hiện Trần Thị Thanh Thúy là VĐV hiếm hoi ra nước ngoài thi đấu, và cô xứng đáng trở thành hình mẫu để các VĐV khác của Việt Nam phấn đấu.

Vừa vô địch giải các CLB châu Á nhưng quay về đấu trường SEA Games sắp diễn ra tại Campuchia, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại tiếp tục e dè trước "kình địch" Thái Lan. Cũng dễ hiểu bởi bóng chuyền nữ Thái Lan đang ở đẳng cấp cao hơn một bậc so với Việt Nam. Chúng ta chỉ có một tài năng nổi trội Thanh Thúy, còn đội tuyển Thái Lan có rất nhiều tay đập xuất sắc nên đội hình đồng đều, có chiều sâu. Đó là lý do mà bóng chuyền nữ Việt Nam chưa từng đánh bại được Thái Lan ở đấu trường SEA Games dù rất nhiều lần chạm trán với họ ở chung kết.

Tuy nhiên, qua giải các CLB châu Á lần này, đặc biệt khi gặp CLB Thái Lan vốn có nhiều tuyển thủ trong đội hình, các tay đập Việt Nam phần nào giải tỏa được tâm lý e dè trước người Thái, cũng như hiểu rõ hơn về cách vận hành chiến thuật của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan trước thềm SEA Games 32 – nơi đối thủ này như thường lệ vẫn khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ôm hận nhiều lần trong quá khứ.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vào bảng B với Philippines, Singapore và chủ nhà Campuchia.

Sau SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn một mục tiêu lớn để hướng tới vào năm 2023. Với hành trang là danh hiệu vô địch các CLB châu Á vừa đạt được, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ được quyền góp mặt ở giải vô địch thế giới các CLB là FIVB World Club Championship 2023, sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào cuối năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.