Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32

03/05/2023 10:15 GMT+7

Môn bóng đá nữ SEA Games 32 khởi tranh ngày 3.5 và đội tuyển nữ Việt Nam so tài với đội Malaysia vào 16 giờ bằng đội hình lạ lẫm. Thủ môn Trần Thị Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Tuyết Dung sẽ dự bị.

Đội tuyển nữ Việt Nam khởi đầu SEA Games 32 bằng màn đọ sức với Malaysia lúc 16 giờ hôm nay 3.5 trên sân Army (Campuchia). Với vị thế đương kim vô địch giải đấu cùng 4 lần liên tiếp xưng vương tại sân chơi SEA Games (từ năm 2017 đến nay), mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ là thắng đậm để khẳng định đẳng cấp, mà còn tạo bàn đạp cho chặng đường khó khăn phía trước.

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 1.

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nhận định đội tuyển nữ Việt Nam – đội tuyển nữ Malaysia: 3 điểm đầu tay

HLV Mai Đức Chung tung thủ môn Khổng Thị Hằng thi đấu ngay từ đầu. Hàng phòng ngự gồm Lê Thị Diễm My, Trần Thị Hải Linh, Trần Thị Thúy Nga (bộ ba trung vệ), Hoàng Thị Loan và Trần Thị Thu Thảo (chạy cánh). Hàng tiền vệ đá chính ở trận này bao gồm Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Bích Thùy và Huỳnh Như. Trong đó, Huỳnh Như đá hộ công, hỗ trợ cho tiền đạo cắm Phạm Hải Yến.   

Vé xem đội tuyển nữ Việt Nam gặp Malaysia hết sạch chỉ sau 1 phút

Cũng giống U.22 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đá vòng bảng SEA Games 32 theo chiều thuận, tức là gặp các đội bóng với độ khó tăng dần. Trên lý thuyết, đây là lịch thi đấu thuận lợi. Huỳnh Như cùng đồng đội có thời gian bắt nhịp với giải đấu và chỉ gặp các đội mạnh khi đã có điểm rơi phong độ, thể lực tốt nhất.

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 5.

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 6.

HLV đội nữ Malaysia

VFF

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 7.

Đội trưởng Huỳnh Như (áo số 9) trước trận gặp Malaysia

VFF

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32 - Ảnh 8.

Đội nữ Malaysia

VFF

Chờ Huỳnh Như ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam trút mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có tâm lý thoải mái

VFF

Tuy nhiên, khác với mọi năm khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ đấu 2 đối thủ ở vòng bảng (thường chỉ có 1 trong 2 đội này là đối thủ mạnh), ở SEA Games năm nay, HLV Mai Đức Chung cùng học trò phải đương đầu với 2 ứng viên vô địch gồm Myanmar và Philippines ở vòng bảng. Thi đấu tập trung từng trận, đảm bảo sự chắc chắn trong lối chơi, giành kết quả tốt nhưng vẫn phải phân phối sức lực hợp lý, đó là mục tiêu không đơn giản.

Chương Thị Kiều không tham gia SEA Games, dành sức cho World Cup

Đội tuyển nữ Malaysia là đội bị đánh giá thấp nhất ở bảng đấu này. Các trận gặp Malaysia, do đó, là cơ hội để Việt Nam, Philippines và Myanmar chạy đua hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu lúc 16 giờ hôm nay 3.5, Huỳnh Như cùng đồng đội cần có một chiến thắng đậm để tạo lợi thế đua tranh sớm, cũng như bàn đạp tinh thần trước 2 trận rất khó khăn gặp Myanmar và Philippines trong ít ngày tới.

Chờ Huỳnh Như ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam trút mưa bàn thắng - Ảnh 2.

Huỳnh Như đá thấp hơn Hải Yến trong trận ra quân SEA Games 32?

NGỌC DƯƠNG

Bản tin SEA Games trưa 3.5: U.22 Việt Nam cởi bỏ áp lực | Niềm cảm hứng từ Huỳnh Như

Bóng đá nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia trận ra quân SEA Games 32? - Ảnh 3.

Phạm Hải Yến (giữa)

NGỌC DƯƠNG

Chờ Huỳnh Như ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam trút mưa bàn thắng - Ảnh 3.

Các cầu thủ tập luyện dưới cái nắng gay gắt ở Campuchia

NGỌC DƯƠNG

Trở lại với trận gặp Malaysia, đây là cơ hội vàng để HLV Mai Đức Chung cho các cầu thủ trẻ "thử chân". Đội tuyển nữ Việt Nam đang bước tới giai đoạn chuyển giao thế hệ, nơi những tài năng trẻ như Hải Linh, Thanh Nhã, Vạn Sự, Vũ Thị Hoa cần được thi đấu thường xuyên để mài giũa và tiến bộ. Trước đội yếu nhất bảng như Malaysia, ban huấn luyện đội nữ có thể kết hợp mục tiêu ghi nhiều bàn thắng và thử nghiệm con người. HLV Mai Đức Chung chia sẻ, việc đan xen nhiều lớp cầu thủ trong đội hình cũng là nghệ thuật "dụng binh" để đối thủ khó bắt bài.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ khởi đầu SEA Games 32 bằng một chiến thắng tưng bừng. Với thực lực đã chứng minh trong suốt chiều dài lịch sử ở sân chơi Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung cùng học trò không khó để chạm tới đích ngắm này.

Đội tuyển nữ Việt Nam trùm đầu, bịt mặt kín mít đi 'thị sát' sân đấu SEA Games

Đội tuyển nữ Việt Nam dùng đội hình lạ đấu Malaysia ở trận ra quân - Ảnh 4.

Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam đấu SEA Games 32

VFF

Chờ Huỳnh Như ghi bàn, đội tuyển nữ Việt Nam trút mưa bàn thắng - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam

VFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.