Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu kép

03/05/2023 03:25 GMT+7

16 giờ chiều nay, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân Army trước đối thủ Malaysia.

Do Malaysia chưa phải là đối thủ xứng tầm với Việt Nam ở thời điểm này, nên không khó để dự đoán một chiến thắng nhẹ nhàng cho các cô gái vàng Việt Nam. Tính từ năm 2003, đội tuyển nữ Việt Nam đã gặp Malaysia 9 lần và đều giành chiến thắng, ghi đến 55 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Lần gần nhất 2 đội gặp nhau là tại SEA Games 2017, khi đó đội tuyển Việt Nam cũng thắng dễ dàng 6-0.

Những thống kê này cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không mấy khó khăn để lấy 3 điểm ở trận ra quân, dù vậy HLV Mai Đức Chung cũng rất thận trọng: "Malaysia đến SEA Games lần này với lực lượng hoàn toàn mới, nên chưa biết họ mạnh yếu thế nào. Dù sao chúng tôi cũng sẽ chơi tập trung, tôn trọng đối thủ và đặt mục tiêu thắng trận đầu tiên".

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu kép - Ảnh 1.

Phạm Hải Yến

Ngọc Dương

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu kép - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập nhẹ trước trận gặp Malaysia

Ngọc Dương

Nhận định đội tuyển nữ Việt Nam – đội tuyển nữ Malaysia: 3 điểm đầu tay

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu kép - Ảnh 4.

Chương Thị Kiều không tham dự SEA Games 32

Ngọc Dương

Trao đổi với các học trò, HLV Mai Đức Chung đã giao cho họ mục tiêu kép là thắng Malaysia và không chấn thương, bị phạt thẻ, bởi các đối thủ tiếp theo là Philippines và Myanmar rất khó "nhằn": "Tôi không đăng ký Chương Thị Kiều thi đấu tại SEA Games lần này là để an toàn, tránh mạo hiểm. Kiều chỉ vừa hồi phục chấn thương sau ca mổ, nên nếu bị lại sẽ rất gay go. Chúng tôi cần Chương Thị Kiều cho FIFA World Cup 2023, lúc đó Kiều có thể trạng tốt nhất sẽ án ngữ hàng phòng ngự cho đội tuyển nữ VN. Ở Campuchia rất nóng, cầu thủ dễ chấn thương nên tôi đã căn dặn học trò của mình tránh chấn thương, thẻ phạt ở trận đầu gặp Malaysia. Nói vậy không có nghĩa là chúng tôi chơi thiếu quyết tâm mà vẫn sẽ hết mình cho một trận đấu hay".

Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu kép - Ảnh 5.

Tiền đạo trẻ Thanh Nhã (trái)

Ngọc Dương


Trong khi đó, HLV trưởng đội Malaysia Soleen Al-Zoubi bày tỏ: "Việt Nam mạnh hơn chúng tôi nhiều nhưng trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Chúng tôi sẽ chơi phòng ngự tập trung để không cho đội ĐKVĐ ghi bàn. Tôi hy vọng cầu thủ của mình sẽ có bàn thắng ở trận đấu này".

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra trên sân Army có sức chứa 5.000 người, nhưng ban tổ chức phân phối vé nhỏ giọt nên người hâm mộ Việt Nam đang ở Campuchia, cũng như cổ động viên từ Việt Nam sang, rất khó săn được vé vào sân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.