Hoạt động lật đổ chính quyền, lãnh án 3 năm tù

15/01/2013 16:44 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh sáng 15.1 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Viết Dziễn (còn gọi là Tuấn, Vang, Tuấn Vang, 41 tuổi, quê quán Bình Định, thường trú TP.Rạch Giá, Kiên Giang, hiện ở thị trấn Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh) 3 năm tù giam; đồng thời chịu quản chế tại địa phương 3 năm sau khi chấp hành hình phạt tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh sáng 15.1 xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Viết Dziễn (còn gọi là Tuấn, Vang, Tuấn Vang, 41 tuổi, quê quán Bình Định, thường trú TP.Rạch Giá - Kiên Giang, hiện ở thị trấn Càng Long, H.Càng Long, Trà Vinh) 3 năm tù giam; đồng thời chịu quản chế tại địa phương 3 năm sau khi chấp hành hình phạt tù về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

>> Tuyên truyền chống Nhà nước, 3 bị cáo lãnh án tù

Theo cáo trạng, do thường xuyên lên mạng internet và vào một số trang web phản động, Dziễn quen biết với Nhất Thắng (tên thật là Lê Đức Thanh - là người của tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam") trao đổi các vấn đề về chính trị, xã hội trong và ngoài nước.

Thanh đã lôi kéo Dziễn tham gia tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam", đồng thời tiến hành các cuộc gặp gỡ tại nước ngoài để huấn luyện Dziễn. Tổng cộng, tổ chức này đã gửi cho Dziễn 3.900 USD để triển khai các hoạt động.

Ngày 27.11.2011, theo chỉ đạo của Thanh, Dziễn từ Việt Nam sang Singapore gặp các thành viên trong tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam" gồm: Trần Trọng Ngà - Chủ tịch, Chu Văn Cương - Phó chủ tịch phụ trách ngoại vận và Lê Đức Thanh - Cục trưởng Cục tổ chức.

Thời gian ở Singapore, Dziễn được nghiên cứu các tài liệu nói về tổ chức và được giao nhiệm vụ trở về Việt Nam tập hợp người đi ra Hà Nội tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc đòi Trường Sa, Hoàng Sa và hoạt động phá bể chứa bùn đỏ tại dự án boxit ở Lâm Đồng.

Tháng 1.2012, Dziễn được tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam" gửi cho 1.500 USD để mua máy tính làm phương tiện hoạt động.

Tết Nguyên đán 2012, Dziễn tiếp tục được tổ chức này gửi thêm cho 400 USD để tìm thêm người đưa sang Thái Lan gặp mặt, huấn luyện.

Ngày 23.3.2012, sau khi nhận được 2.000 USD từ tổ chức phản động "Phục hưng Việt Nam", Dziễn xuất cảnh sang Thái Lan theo chỉ đạo của tổ chức này để tham gia khóa huấn luyện về bảo mật máy tính và phương pháp chèn sóng đài phát thanh.

Sau khi đã xong khóa huấn luyện, Dziễn trở về nước đồng thời mang theo hai máy chèn phát sóng với lời hứa mỗi tháng được tổ chức này cung cấp 500 USD/tháng làm kinh phí hoạt động.

Tổ chức này giao cho Dziễn thực hiện 5 nhiệm vụ gồm: lắp đặt và thực hiện máy phát chèn sóng theo tần số 103Hz nhân dịp lễ 30.4 mà chúng gọi là "Tháng tư đen"; đốt phá gây chia rẽ đoàn kết dân tộc tại khu phố người Hoa ở Bình Dương; tìm những địa điểm thuận lợi để rải truyền đơn vào dịp lễ 30.4 và 1.5 có nội dung phản động; về Việt Nam tập hợp người ra Hà Nội tham gia biểu tình chống Trung Quốc đòi Hoàng Sa, Trường Sa; tìm mua đất để xây dựng trang trại làm kinh tế cho tổ chức "Lực lượng cứu quốc" với chi phí dự tính khoảng 50.000 USD

Ngày 3.4.2012, trên đường trở về Dziễn đã bị Cơ quan An ninh Điều tra - Bộ Công an bắt giữ tại biên giới Việt Nam - Campuchia (qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh) cùng toàn bộ máy móc thiết bị.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Xét xử hai nhạc sĩ hoạt động chống nhà nước
>> Khởi tố 3 bị can về hành vi chống phá nhà nước
>> Bắt Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vì hành vi chống phá Nhà nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.