Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026: Phải đi mới có đường

22/08/2023 05:01 GMT+7

Trước cánh cửa tham dự World Cup rộng mở nhất từ trước đến nay, bóng đá VN cần chiến lược dài hạn và quá trình chuẩn bị kỹ càng cho mục tiêu "vượt vũ môn" vòng loại.

CƠ HỘI VÀNG

Đội tuyển VN lần đầu dự vòng loại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới là vào năm 1991, nhằm cạnh tranh vé dự World Cup 1994. Đây cũng là chiến dịch vòng loại khởi đầu cho hơn gần 3 thập niên mà bóng đá VN chỉ dám mơ, chứ chưa từng thực sự đặt mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Đó là thực tế dễ hiểu, bởi cho đến trước năm 2018, đội tuyển VN chủ yếu loanh quanh ở các giải Đông Nam Á, với thành tích khiêm tốn vỏn vẹn 1 lần vô địch AFF Cup (2008).

Đến thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển VN mới có bước tiến vượt bậc. Sau chức vô địch AFF Cup 2018 và tấm vé đá tứ kết Asian Cup 2019, đội tuyển VN lần đầu tiên giành vé lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Tại đây, dù chỉ giành 4 điểm với 1 trận thắng, 1 trận hòa và 8 trận thua, nhưng Quế Ngọc Hải cùng đồng đội đã đối đầu với những nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất châu Á như Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út... Trong 3 trận cuối, đội tuyển VN đã thắng đội Trung Quốc và hòa đội Nhật Bản. Đây là minh chứng cho sự tiến bộ của các cầu thủ.

Bóng đá Việt Nam - Cơ hội và thách thức World Cup 2026:Phải đi mới có đường - Ảnh 1.

Đội tuyển VN rút ra được nhiều bài học ở vòng loại 3 World Cup 2022

Độc Lập

Phải đi thì mới có đường là điều tất yếu. Bóng đá VN đã nhìn thấy lộ trình cần thực hiện để hướng tới World Cup, cùng niềm tin vào sự trưởng thành, tiến bộ nếu đầu tư đúng hướng. Đó là giá trị của niềm tin phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt.

Cánh cửa đến ngày hội lớn nhất bóng đá thế giới còn rộng mở, khi số đội dự vòng chung kết World Cup được tăng từ 32 lên 48. Với 8,5 suất, các đội tuyển châu Á, trong đó có VN, càng có thêm cơ hội. Ở vòng loại 2 World Cup 2026, số đội trong mỗi bảng đấu đã giảm từ 5 xuống còn 4, trong đó 2 đội đứng nhất và nhì sẽ giành vé vào vòng loại 3, khác với trước đây khi đội nhì bảng phải nằm trong nhóm xuất sắc nhất mới có quyền đi tiếp. Tại vòng loại 2, đội tuyển VN nằm cùng bảng với Iraq, Philippines và đội thắng trong cặp Indonesia và Brunei ở vòng 1. Đây là bảng đấu vừa sức để thầy trò HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu vào vòng loại 3.

NGÂN SÁCH ĐẶC BIỆT CHO MỤC TIÊU WORLD CUP

Tấm vé dự World Cup 2023 của các cầu thủ nữ VN cũng là nguồn động lực để các đồng nghiệp nam nỗ lực nắm bắt lấy cơ hội vàng. Dẫu bối cảnh cùng tính chất cạnh tranh của bóng đá nam và bóng đá nữ rất khác nhau, nhưng thành công của đội tuyển nữ VN khi được thi đấu với đối thủ mạnh, cọ xát với trình độ hàng đầu... một lần nữa khẳng định giá trị "đổi đời" với một đội tuyển, hay rộng hơn là cả nền bóng đá nếu giành được suất dự vòng chung kết World Cup.

Chia sẻ với Reuters, HLV Troussier khẳng định: "Bóng đá VN phải ước mơ và hy vọng. Mục tiêu World Cup là lý do Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tạo ra một khoản ngân sách đặc biệt và nói thẳng ra là tôi có mọi điều kiện để hoàn thành công việc của mình".

Tấm vé dự World Cup nữ của đội tuyển Việt Nam sẽ là tấm gương cho các cầu thủ nam

Bóng đá VN sẽ mạnh dạn đầu tư với cả kế hoạch dài hạn lẫn ngắn hạn. Trước mắt, đội tuyển VN sẽ có những trận giao hữu chất lượng với Hàn Quốc, Palestine để rèn chiến thuật, giúp ông Troussier sàng lọc con người phù hợp với lối chơi. HLV Troussier cũng được tạo điều kiện tối đa để tập trung cho mục tiêu. Ngoài 3 trận ở vòng loại U.23 châu Á vào tháng 9 tới, nguồn năng lượng của "Phù thủy trắng" sẽ được dồn tối đa cho vòng loại 2 World Cup. Các đội tuyển Iraq, Philippines và rất có thể là Indonesia đều quen mặt với bóng đá VN. Ban huấn luyện đội tuyển VN đã bắt đầu thăm dò, nghiên cứu lối chơi để có sự chuẩn bị tốt nhất.

Về lâu dài, bóng đá VN đang xây đắp lứa kế cận để đội tuyển VN liên tục có sự thanh lọc, điều chỉnh. Ông Troussier khẳng định cần có 100 cầu thủ cho tham vọng World Cup để đẩy guồng máy cạnh tranh lên mức độ cao nhất, thay vì phụ thuộc vào một bộ khung cầu thủ cố định. Vòng loại World Cup diễn ra dàn trải trong 1, 2 năm, đồng nghĩa các đội tuyển có thể thay đổi con người liên tục cho phù hợp với từng giai đoạn.

VFF đã thành lập 2 đội tuyển U.23 VN. Trong đó 1 đội do ông Troussier huấn luyện sẽ hướng tới giải U.23 châu Á 2024, còn U.23 VN của HLV Hoàng Anh Tuấn gồm các cầu thủ U.20 VN giữ vai trò nòng cốt thi đấu ở giải U.23 Đông Nam Á và ASIAD 19. Đây là lứa trẻ được nhào nặn để phát hiện nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia. Với nguồn cầu thủ dồi dào, cơ hội lựa chọn cũng đa dạng hơn.

Bóng đá VN cần sẵn sàng để khi cơ hội xuất hiện, thầy trò ông Troussier có thể ngay lập tức nắm lấy. (còn tiếp) 

Thành tích của đội tuyển VN tại vòng loại World Cup

Bóng đá VN lần đầu tranh tài vòng loại World Cup kể từ kỳ World Cup 1994. Từ đó đến nay, bóng đá VN đã 8 lần góp mặt tại các vòng loại World Cup khu vực châu Á (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022).

Trong 8 lần dự vòng loại World Cup, có 7 lần tuyển VN bị loại từ vòng thứ 2, thậm chí là dừng chân ngay vòng đầu tiên. Đến vòng loại World Cup khu vực châu Á 2022, đội tuyển VN nằm cùng bảng với UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Sau 8 trận (đá theo thể thức lượt đi - lượt về), đội tuyển VN xuất sắc vượt qua vòng loại thứ 2 với thành tích 5 thắng, 2 hòa, 1 thua, đứng nhì bảng. Qua đó, đội tuyển VN có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại cuối cùng (vòng loại thứ 3) World Cup 2022.

Ở vòng loại cuối, sau 10 trận, VN chỉ thắng 1 trận (3-1 trước Trung Quốc), hòa 1 (1-1 với Nhật Bản) và thua đến 8, ghi 8 bàn, để lọt lưới 19 bàn, đứng chót bảng và dừng chân.

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.