Cấp cứu bệnh nhân đứt gân cổ

01/11/2012 11:25 GMT+7

(TNO) Sáng 1.11, bệnh nhân Phạm Tấn Thành (54 tuổi, ở đường Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, đang nằm hồi sức cấp cứu.

(TNO) Sáng 1.11, Khoa Ngoại - Lồng ngực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, bệnh nhân Phạm Tấn Thành (54 tuổi, ở đường Bạch Đằng, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã qua cơn nguy kịch, đang nằm hồi sức cấp cứu.

Người nhà ông Thành cho biết, nạn nhân bị đâm vào lúc 16 giờ chiều 31.10, người gây ra vết thương gọi ông Thành là cậu ruột.

Cấp cứu một trường hợp bị đâm đứt gân cổ
Bệnh nhân nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại

Ông Thành được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 16 giờ 50 phút ngày 31.10 trong tình trạng có vết thương tại cổ dài 8 cm làm đứt gân cơ vùng sụn nhẫn; vết thương vùng ngực phải, ngực trái, hông phải… gây mất máu nhiều.

Các bác sĩ Khoa Ngoại - Lồng ngực đã mổ khẩn cấp khâu vết thương vùng cổ và các vết thương khác trên người ông Thành.

Công an TP.Quy Nhơn đang điều tra vụ việc.

 Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Bị rắn độc cắn, sơ cấp cứu thế nào?
>> Cấp cứu sản phụ sinh đôi bị đờ tử cung
>> Cấp cứu thành công nạn nhân bị rắn độc cắn
>> Vừa hát xong, thí sinh X-Factor phải đi cấp cứu
>> Bị truy sát từ nhà đến phòng cấp cứu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.