Hãy "giữ miệng" trước con trẻ

19/07/2012 13:40 GMT+7

(TNO) Đừng tưởng trẻ con không hiểu những gì người lớn nói. Một nghiên cứu mới đây cho thấy chúng có thể “nghe” được từ ngữ từ lúc 9 tháng tuổi.

Vô tư "tám" hoặc thậm chí tệ hơn là cãi nhau trước mặt đứa trẻ chưa biết nói là thói quen cần phải được điều chỉnh ở người lớn.

Cẩn thận lời nói trước con trẻ
Nên tránh cãi vã trước mặt trẻ dù bé chưa biết nói - Ảnh: momlogic

Trẻ con, dù chưa biết nói, vẫn đủ khả năng nhận thức để hiểu được người lớn muốn nói gì, theo giáo sư Athena Vouloumanos tại Đại học New York (Mỹ).

Trẻ 9 tháng tuổi có thể phân biệt được những âm thanh có nghĩa và vô nghĩa xuất phát từ đối tượng người và động vật, trong trường hợp này là vẹt.

Cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ con có thể nhận ra và phân biệt những dạng câu khác nhau, dù chúng cần các ám hiệu thị giác hỗ trợ.

Điều ấn tượng hơn nữa là khả năng nhận thức lời nói ở trẻ rất linh hoạt và đa dạng, theo giáo sư Vouloumanos, người thực hiện cuộc nghiên cứu tâm lý phát triển ở trẻ em.

Phi Yến

>> Tác hại khói thuốc lá đối với trẻ em
>> Khám mắt và tư vấn miễn phí cho trẻ em
>> Sẽ đuổi việc tài xế cho trẻ nhỏ "lái taxi
>> Trẻ nhỏ có nên tiếp cận đồ công nghệ sớm?
>> Ăn uống ở trẻ nhỏ
>> Để bảo vệ trẻ nhỏ tại nhà
>> Sự phát triển công nghiệp và sức khỏe trẻ nhỏ
>> Chữa trị và phòng ngừa tiêu chảy cấp cho trẻ nhỏ
>> 1,3 tỉ lượt trẻ nhỏ mắc tiêu chảy mỗi năm
>> Tiêu chảy cấp do Rotavirus - mối đe dọa cho trẻ nhỏ
>> Hóa chất trong nhựa và trẻ nhỏ
>> Suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ
>> Táo bón ở trẻ nhỏ
>> Trẻ nhỏ và tác hại của ánh nắng mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.