Bulgaria và Romania nhận tin vui sau 12 năm đàm phán gia nhập khối Schengen

31/12/2023 11:19 GMT+7

Hội đồng châu Âu ngày 30.12 công bố Bulgaria và Romania sẽ gia nhập khu vực tự do đi lại ở châu Âu, tức khối Schengen, với một số hạn chế, bắt đầu từ tháng 3.2024.

BulgariaRomania, cả hai đều là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2007, từng bị từ chối kết nạp vào khối Schengen rộng lớn ở châu Âu hồi cuối năm 2022, theo AFP. Hơn 400 triệu công dân, cũng như những người có thị thực Schengen, có thể đi lại tự do trong các nước thuộc khối này mà không bị kiểm tra ở biên giới.

Nỗ lực gia nhập Schengen của Bulgaria và Romania ban đầu bị Áo phản đối. Trong suốt nhiều năm, Áo đã phàn nàn rằng họ phải tiếp nhận một lượng lớn người nhập cư không có giấy tờ do biên giới giữa khu vực Schengen với bên ngoài không được bảo vệ tốt.

Bulgaria và Romania nhận tin vui sau 12 năm đàm phán gia nhập khối Schengen- Ảnh 1.

Xe tải xếp hàng để đi qua cửa khẩu Giurgiu-Ruse nằm giữa Romania và Bulgaria

AFP

Theo thông cáo từ Hội đồng châu Âu, 27 quốc gia thành viên EU hôm 30.12 đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát tại biên giới trên không và trên biển với hai nước trên kể từ ngày 31.3.2024. Các cuộc đàm phán về việc mở cửa biên giới trên bộ sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới.

Ủy ban châu Âu hoan nghênh việc Bulgaria và Romania gia nhập Schengen, sau 12 năm đàm phán. Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu cho biết: "Việc mở rộng khu vực Schengen sẽ giúp EU trở nên mạnh mẽ hơn với tư cách liên minh, cả trong nội bộ và trên trường quốc tế".

Bà Ursula von der Leyen, Ủy ban châu Âu, nói đây là "thời khắc lịch sử". "Hôm nay là một ngày đầy tự hào đối với Bulgaria và Romania... Cả hai đều xứng đáng. Họ sẽ làm cho Schengen mạnh mẽ hơn nữa", bà cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Bulgaria và Romania cũng ca ngợi quyết định này. Theo CNN, Ngoại trưởng Romania Luminita Odobescu viết trên X (Twitter trước đây): "Đây là thành quả quan trọng đối với người dân Romania. Chúng tôi cảm ơn tất cả các đối tác và tổ chức của EU đã hỗ trợ. Romania vẫn cam kết xây dựng một khu vực Schengen mạnh mẽ và an toàn".

Tổng thống Romania Klaus Iohannis lặp lại bình luận của ngoại trưởng nước này, nói trên X rằng đây là "diễn biến quan trọng phục vụ lợi ích của người dân Romania".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Bulgaria Mariya Gabriel khẳng định "ngày nay Schengen sẽ trở nên mạnh mẽ hơn với Bulgaria và Romania".

Khu vực Schengen được thành lập vào năm 1985 và bao gồm 23 trong số 27 quốc gia thành viên EU, cũng như các nước láng giềng liên quan là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Ngoài Bulgaria và Romania, hai thành viên EU vẫn chưa có mặt trong khối Schengen là Cyprus và Ireland - đều nằm trên các hòn đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.