Các công ty quản lý tài sản ồ ạt bán USD

Các công ty quản lý tài sản ồ ạt bán USD

Phương Thúy
Phương Thúy
28/11/2023 09:17 GMT+7

Các công ty quản lý tài sản đang bán đồng USD nhanh nhất trong một năm với kỳ vọng rằng lãi suất sẽ thấp hơn vào năm tới.

Theo báo cáo của Financial Times, các công ty quản lý tài sản đang bán đồng USD với tốc độ nhanh nhất trong một năm. Các công ty này kỳ vọng rằng lãi suất sẽ thấp hơn vào năm tới sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ, gọi tắt là Fed, kết thúc đợt tăng mạnh lãi suất.

Theo ngân hàng State Street - một trong những đơn vị quản lý tài sản lớn nhất thế giới, các nhà quản lý tài sản đang trên đà bán 1,6% vị thế USD mở trong tháng này. Đây là đợt bán ra lớn nhất kể từ tháng 11.2022. State Street cho biết, các nhà quản lý tài sản bắt đầu bán mạnh đô la mỗi ngày kể từ khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến hồi đầu tháng 11.

Theo chuyên gia tại State Street, các nhà đầu tư cho rằng nếu Fed thực sự cắt giảm lãi suất vào năm tới thì họ không cần phải giữ nhiều USD nữa. Tuy nhiên, bất chấp bị bán tháo gần đây, các nhà quản lý tài sản vẫn đang nắm giữ đồng bạc xanh với tỉ trọng cao hơn nhiều các loại tiền tệ khác.

Các công ty quản lý tài sản ồ ạt bán ra USD   - Ảnh 1.

Các công ty quản lý tài sản ồ ạt bán ra USD

REUETRS

Đợt bán tháo gần nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, khi chỉ số đồng đô la Mỹ USDX giảm khoảng 10% tính đến cuối tháng 1.2023. USDX là thước đo sức mạnh của đồng USD so với sáu ngoại tệ mạnh khác gồm euro, bảng Anh, đồng yên Nhật, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ.

Theo Financial Times, sự suy yếu của đồng USD đã giải tỏa áp lực cho các nền kinh tế mới nổi vì điều này giúp họ dễ dàng trả các khoản vay bằng đồng USD hơn, cũng như có thể bắt đầu thu hút nhà đầu tư ngoài quay trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.