Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị rầm rộ cho vòng loại World Cup

25/08/2023 17:11 GMT+7

Để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và Asian Cup 2023, các đội bóng Đông Nam Á tích cực lên kế hoạch thi đấu giao hữu trong tháng 9 và tháng 10.

Với đội tuyển Việt Nam, đội bóng của HLV Philippe Troussier sẽ thi đấu 4 trận giao hữu quốc tế trong vòng 2 tháng tới đây, bao gồm trận gặp Palestine vào ngày 11.9 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị rầm rộ cho vòng loại World Cup - Ảnh 1.

HLV Philippe Troussier (giữa)

MINH TÚ

Tiếp đến, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10.10, gặp Uzbekistan vào ngày 13.10 tại Trung Quốc. Đến giữa tháng 10, đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ có trận đấu với Hàn Quốc trên sân đối phương.

Đây đều là các trận đấu mà đội tuyển Việt Nam dành để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á (khai diễn từ ngày 16.11) và Asian Cup 2023 (khai diễn ngày 12.1.2024).

Không chịu kém đội tuyển Việt Nam, các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á cũng đã có kế hoạch thi đấu giao hữu trong vòng 2 tháng tới. Cụ thể, Thái Lan sẽ tham dự King's Cup trên sân nhà trong tháng 9. Họ gặp Li Băng ngày 7.9, sau đó đá tiếp 1 trận nữa (chung kết hoặc tranh hạng 3), gặp Iraq hoặc Ấn Độ.

HLV Philippe Troussier: ‘Có khoảng 60 cầu thủ cạnh tranh vị trí tại đội tuyển Việt Nam’

Sang tháng 10, đội Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với 2 đội Georgia vào ngày 12.10 và Estonia vào ngày 17.10 trên sân đối phương. Bản thân HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan rất tâm huyết với các trận đấu quốc tế sắp diễn ra. Theo ông Polking, việc được thi đấu với các đội từ Âu sang Á giúp cho đội bóng do ông dẫn dắt thích nghi với nhiều trường phái khác nhau.

Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị rầm rộ cho vòng loại World Cup - Ảnh 2.

Thái Lan sẽ dự King’s Cup trong tháng 9, sau đó sang châu Âu đá giao hữu trong tháng 10

FAT

Trong khi đó, Malaysia hiện đã lên danh sách 26 cầu thủ dự 2 trận đấu giao hữu với Syria và Trung Quốc, lần lượt vào các ngày 6 và 9.9.

Danh sách 26 cầu thủ vừa được HLV Kim Pan-gon (người Hàn Quốc) triệu tập có hầu hết những gương mặt nổi tiếng nhất của bóng đá Malaysia vài năm qua, như trung vệ Shahrul Saad, tiền vệ Akhyar Rashid, Dominic Tan, tiền đạo Safawi Rasid.

Danh sách này còn có thêm các cầu thủ có gốc gác nước ngoài như 2 hậu vệ biên Mathews Davies (gốc Úc), Corbin-Ong (gốc Anh), trung vệ Junior Eldstal (Brazil), tiền vệ Brendan Gan (gốc Úc), tiền đạo Sergio Aguero (gốc Argentina)…

Sang tháng 10, Malaysia tổ chức Cúp Merdeka trên sân nhà ở Kuala Lumpur, với các khách mời gồm Palestine, Tajikistan và Ấn Độ. Thể thức thi đấu của Merdeka Cup tương tự King's Cup ở Thái Lan: các đội bốc thăm đá 2 trận bán kết, 2 đội thắng ở bán kết gặp nhau trong trận chung kết, 2 đội thua ở bán kết tranh hạng 3.

Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị rầm rộ cho vòng loại World Cup - Ảnh 3.

Malaysia đá giao hữu với Trung Quốc và Syria trong tháng 9, sang tháng 10 họ tổ chức Cúp Merdeka trên sân nhà

FAM

Về phía Indonesia, đội này phải thi đấu vòng loại World Cup sớm nhất trong nhóm các đội mạnh tại Đông Nam Á (Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Indonesia). Trong tháng 10, Indonesia sẽ có 2 trận play-off lượt đi và lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp Timor Leste (vào các ngày 12 và 17.10). 

Indonesia vẫn đang chờ cái gật đầu của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), xung quanh đề nghị mời đội tuyển Đức đến Indonesia thi đấu giao hữu trong tháng 9. Trận đấu giao hữu giữa đội bóng xứ vạn đảo từng tạo hiệu ứng tốt sau trận giao hữu trước Argentina trong tháng 6. Họ hy vọng tiếp tục được thi đấu với đội tầm cỡ thế giới như đội Đức để nâng tầm chính mình.

Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir đặt ra chỉ tiêu cho HLV Shin Tae-yong (người Hàn Quốc), đó là đội tuyển Indonesia phải vượt qua vòng loại World Cup 2026.

Mục tiêu vượt qua vòng loại World Cup 2026 cũng là mục tiêu chung của các đội Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Qua rồi cái thời các đại diện của bóng đá Đông Nam Á chỉ tham dự vòng loại World Cup và Asian Cup cho… vui.

Giờ, nhiều đội bóng trong khu vực nghiêm túc nghĩ đến chuyện cạnh tranh thứ hạng ở sân chơi tầm châu Á trở lên. Các đội bóng Đông Nam Á đều có kế hoạch cọ xát quốc tế chi tiết, với những đội mạnh hơn mình, nhằm nâng cao trình độ trước khi bước vào các giải đấu lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.