Các vũ khí quan trọng nhất trong xung đột Ukraine đa số lại là 'đồ cũ'

17/10/2022 09:39 GMT+7

Trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine , các loại vũ khí tiên tiến như tổ hợp pháo phản lực HIMARS của Mỹ hay UAV tấn công TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đang chiếm nhiều chú ý. Tuy nhiên, chính các loại vũ khí đời cũ, phần lớn là từ thời Liên Xô cũ, vẫn đóng vai trò lớn trong chiến sự.

Tại một hội thảo gần đây về xung đột Ukraine, chuyên gia Mỹ về quân đội Nga Robe Lee nhận định rằng nhiều hệ thống vũ khí đóng vai trò quan trọng nhất tại Ukraine lại không phải là "đồ mới".

Một ví dụ là Ukraine vẫn đang sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng không từ thời Liên Xô cũ như S-300 và Buk-M1. Chính vì sự hiệu quả này mà không quân Nga đã không thể thống trị bầu trời Ukraine kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay. Nhờ đó, các tổ hợp vũ khí hiện đại hơn như HIMARS có thể được bảo vệ để phát huy hết sức mạnh của mình.

Khi nhận định về Ukraine, truyền thông thường ca ngợi vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine là yếu tố giúp đảo ngược tình thế và đạt thành công trong chiến dịch phản công.

Nghị sĩ Mỹ xác nhận tình báo Mỹ, Anh hỗ trợ Ukraine phản công thắng lợi trước Nga ở Kharkiv

Tuy nhiên, thực tế là khi Nga mới tiến quân vào Ukraine hồi tháng 2.2022, nhiều tên lửa chống tăng Javelin và NLAW và cả các tổ hợp HIMARS vẫn đang nằm trong kho ở Mỹ và Anh.

Trong suốt nhiều tháng sau đó, Ukraine không nhận được các tổ hợp này vì Mỹ và nhiều quốc gia lưỡng lự chưa muốn viện trợ hệ thống vũ khí lớn như pháo binh cho Kyiv. Vì vậy, các vũ khí Ukraine sử dụng để ngăn chặn đà tiến quân của Nga chủ yếu là xe tăng T-72 và T-64, chiến đấu cơ MiG-29, cùng súng máy và các pháo phản lực phóng loạt từ thời Liên Xô cũ.

Trong số này, một số loại vũ khí đã được nâng cấp về thiết bị điện tử mới, đạn dược và nhiều cập nhật khác. Chẳng hạn như Ukraine đã mở rộng tầm tấn công và hiện đại hóa các thiết bị điện tử của tên lửa chống hạm Kh-35 để tự sản xuất tên lửa R-360 Neptune. Kyiv nói chính loại tên lửa này đã đánh đắm tuần dương hạm Moskva hồi tháng 4.2022.

Về mặt quân sự, điểm lạ lùng nhất của xung đột hiện tại là quân đội cả 2 phía đều có kho vũ khí, chiến lược tương tự nhau vì cả 2 đều từng là thành viên của Liên Xô cũ. Vì thế Ukraine có lợi thế chưa từng có: tất cả các loại xe tăng và đạn dược thu được từ đối thủ đều có thể dễ dàng được lực lượng Ukraine tái sử dụng.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi. Ukraine đang trang bị ngày càng nhiều vũ khí của phương Tây khi các thiết bị cũ của Liên Xô bị phá hủy hoặc thay thế. Mặc dù mới hơn và tiên tiến hơn về mặt kỹ thuật, nhưng dàn vũ khí đa dạng từ hơn 30 quốc gia này sẽ gây ra nhiều khó khăn về mặt hậu cần và tích hợp, đồng thời cũng đòi hỏi các lực lượng Ukraine phải áp dụng chiến lược chiến tranh công nghệ cao của phương Tây.

Ở bên kia chiến tuyến, Nga cũng phải đối mặt với nhiều thách thức hơn. Moscow đã triển khai nhiều vũ khí mới, như tên lửa siêu thanhxe tăng T-90. Nhưng khi các lệnh cấm vận của phương Tây đang khiến Nga thiếu thiết bị điện tử và các linh kiện khác, Nga sẽ gặp nhiều khó khăn khi sản xuất thêm các loại vũ khí tiên tiến.

Nga bỏ lại xe tăng T-90M nguyên vẹn tại Kharkiv
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.