Campuchia mạnh tay chống buôn lậu gỗ

18/01/2016 07:19 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm trấn áp nạn buôn lậu gỗ tràn lan ở vùng đông bắc nước này.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt chịu trách nhiệm trấn áp nạn buôn lậu gỗ tràn lan ở vùng đông bắc nước này. 

Nông dân Campuchia từ các tỉnh đến xem gỗ tại Koh Kong tháng 5.2014 - Ảnh: ReutersNông dân Campuchia từ các tỉnh đến xem gỗ tại Koh Kong tháng 5.2014 - Ảnh: Reuters
Tờ Cambodia Daily dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan cho biết ủy ban bao gồm các quan chức cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia, quân cảnh, Cục Lâm nghiệp và tỉnh trưởng các tỉnh ở biên giới.
Đứng đầu ủy ban mới được thành lập là Tư lệnh quân cảnh, tướng Sao Sokha. Trong phiên họp chính phủ thường kỳ vào cuối tuần qua, Thủ tướng Hun Sen cũng cảnh báo sẽ cách chức bất kỳ quan chức nào không mạnh tay chống buôn lậu gỗ.
Một thông báo của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cho hay đợt triệt phá sắp tới sẽ tập trung vào tỉnh Tbong Khmum.
Theo ông Siphan, ủy ban nói trên sẽ được giao 2 trực thăng quân sự để theo dõi và trấn áp hoạt động tội phạm. “Tướng Sokha có đủ quyền hạn sử dụng vũ khí từ trên trực thăng để ngăn chặn hoạt động buôn lậu gỗ”, ông Siphan cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.