[Champions League] Real Madrid - PSG: 'Kền kền trắng' chỉ muốn thắng, không nuôi mộng trả thù

26/11/2019 19:38 GMT+7

Sân Bernabeu sẽ dậy sóng vào 3 giờ sáng 27.11 (theo giờ VN) khi Real Madrid đón tiếp Paris Saint Germain trong cuộc tái ngộ rất được chờ đợi ở bảng A.

Real Madrid muốn chứng minh rằng họ chính là một trong những ứng viên cho danh hiệu vô địch Champions League dưới thời của HLV Zinedine Zidane, vì vậy “Kền kền trắng” cần phải giành cho bằng được chiến thắng trong cuộc tái ngộ với Paris Saint Germain vào rạng sáng mai tại sân Bernabeu. Đã có nhiều thay đổi kể từ khi 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu gặp nhau tại sân Công viên các Hoàng tử hồi tháng 9 và Real Madrid sẽ muốn thanh toán sòng phẳng món nợ thua 0-3 ở trận đấu đó.

“Không tìm cách trả thù”

Kể từ thời điểm đó, Real Madrid đã cải thiện đáng kể phòng tuyến của họ để trở thành một trong những hàng hậu vệ đáng tin cậy nhất ở châu Âu, phía sau chiếc máy quét năng động Casemiro. Họ cũng đã ghi được 13 bàn trong 3 trận đấu gần nhất, bao gồm chiến thắng 6-0 trên sân nhà trước Galatasaray ở lượt trận thứ năm vòng bảng Champions League.
Thế nhưng, bất chấp những sự cải thiện của Real Madrid, việc đối phó với Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria, Mauro Icardi và tất cả các siêu sao khác của PSG luôn là một nhiệm vụ rất khó khăn. HLV Zidane cần phải có những ngôi sao của mình ở phong độ tốt nhất trong trận đấu với đội bóng đầy sao của HLV Thomas Tuchel và “Kền kền trắng” có thể giành trọn 3 điểm nếu như họ làm được 3 điều dưới đây.
Thứ nhất, dù hàng phòng ngự đã tiến bộ nhưng Real Madrid vẫn gặp không ít khó khăn trong việc phòng chống phản công mà PSG lại có những tiền đạo rất nhanh. Đây là điều mà Real Madrid phải rất cảnh giác, tránh phạm sai lầm thì mới có thể hạn chế được số bàn thua ở mức tối thiểu. Thứ hai, Casemiro và Raphael Varane cần phải hỗ trợ tốt cho Dani Carvajal để đối phó với Neymar bởi chỉ mình hậu vệ phải này chắc chắn sẽ không đủ. Và cuối cùng, Real cần cầu mong cho Eden Hazard tiếp tục tỏa sáng bởi anh được xem là chìa khóa để gây rắc rối cho hàng tiền vệ xuất sắc của PSG vốn đã vô hiệu hóa bộ ba tấn công của họ trong trận lượt đi tại sân Công viên các Hoàng tử.
Tuy nhiên, điều quan trọng là HLV Zidane đã tỏ ra rất tỉnh táo khi cho rằng “chúng tôi không tìm cách trả thù sau những gì xảy ra trước đó” mà chỉ “muốn chơi một trận đấu hay và duy trì phong độ của chúng tôi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng vì chúng tôi được chơi trên sân nhà. Tôi muốn thấy đội bóng của mình chơi 90 phút hay nhất”.

“Sẵn sàng cho thử thách này”

Angel Di Maria (phải), một trong những hung thần trên hàng công của PSG

AFP

Real Madrid cần một chiến thắng để lọt vào vòng 1/8 nhưng trong trường hợp xấu nhất, họ vẫn giành được quyền đi tiếp nếu Club Brugge không thắng được chủ nhà Galatasaray ở trận đấu diễn ra trước đó vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, dù đã sớm có vé góp mặt ở giai đoạn đá loại trực tiếp nhưng PSG vẫn cần thêm một điểm nữa để chính thức sở hữu ngôi đầu bảng. Thế nhưng, HLV Tuchel hiểu rất rõ những gì đang chờ đợi ông và các học trò tại Bernabeu.
Ông nói: “Trận đấu sẽ khác với trận lượt đi. Bernabeu là một địa điểm rất khó chơi. Real Madrid đang có phong độ tốt, họ ghi bàn rất nhiều và hầu như không để thủng lưới. Thế nhưng, chúng tôi có một đội bóng cân bằng và nguy hiểm. Chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách này. Tôi chắc chắn về điều đó. Chúng tôi phải làm việc cùng nhau và chịu đựng cùng nhau”.
Chiến lược gia người Đức cũng tin là “đã đến lúc cần chứng minh rằng chúng tôi có thể tạo ra kết quả”, đặc biệt là với một hàng công rất hùng hậu. Thật vậy, PSG có những tiền đạo rất nhanh và biết cách trừng phạt những sai lầm của đối thủ một cách không thương tiếc. Di Maria là bậc thầy về rê bóng, Icardi sở hữu đôi giày bằng vàng ròng, Neymar vẫn là Neymar và Mbappe là tiền đạo nguy hiểm và cơ hội nhất trong bóng đá thế giới.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hàng phòng ngự của PSG vẫn để cho đối phương tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn và thường xuyên thất thế trong những pha tranh chấp bóng bổng. Những điểm yếu đó có thể khiến đội bóng của HLV Tuchel phải trả giá bởi Real Madrid tận dụng khá tốt những tình huống cố định để chuyển thành bàn thắng và hàng công của họ đã trở nên tàn nhẫn hơn trong thời gian gần đây.
Tình hình nhân sự
Real Madrid: Marco Asensio, James Rodriguez và Lucas Vazquez đều không thể xuất trận vì chấn thương.
PSG: Eric Maxim Choupo-Moting, Ander Herrera, Thilo Kehrer và Layvin Kurzawa đều vắng mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Marco Verratti vẫn bỏ ngỏ.
Lịch sử đối đầu
- Real Madrid và PSG đã gặp nhau 9 lần ở các Cúp châu Âu, Real thắng 4 trận, PSG thắng 3.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.