Chelsea lại bế tắc, HLV Pochettino lo lắng cho nguy cơ bị sa thải

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/09/2023 00:08 GMT+7

Chelsea vẫn gặp khó khăn khi trải qua trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước chủ nhà Bournemouth ở vòng 5 Ngoại hạng Anh mùa giải này và không có dấu hiệu cải thiện.

Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino chỉ thắng 1 lần trong 5 trận đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này. Các cầu thủ Chelsea tiếp tục bị CĐV la ó sau màn trình diễn bế tắc trên sân Vitality của Bournemouth diễn ra tối 17.9.

Chelsea lại bế tắc, HLV Pochettino lo lắng cho nguy cơ bị sa thải - Ảnh 1.

Chelsea tiếp tục gây thất vọng mùa này

AFP

"The Blues" không ghi bàn thắng trong 2 trận gần nhất. Đến nay Chelsea chỉ ghi được 5 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024. Họ đang mòn mỏi ở vị trí thứ 14, gần khu vực xuống hạng thay vì cạnh tranh vào tốp 4. Điều này khiến HLV Pochettino phải đối mặt với những thách thức nặng hơn để vực dậy đội chủ sân Stamford Bridge.

Sau trận đấu, HLV Pochettino nói: "Tôi không thể nói rằng tôi hạnh phúc nhưng đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi xứng đáng thắng 1-0 hoặc 2-0 vì trong 30 phút đầu tiên đã có cơ hội. Với 12 chấn thương và chỉ có 3 cầu thủ chủ chốt hôm nay đủ sức ra sân, tôi nghĩ đó là một nỗ lực thực sự tốt".

Cựu HLV của Tottenham và PSG đã được bổ nhiệm vào giai đoạn cuối mùa giải trước để dọn dẹp mớ hỗn độn do những người tiền nhiệm như Thomas Tuchel, Graham Potter và Frank Lampard để lại mùa trước. Nhưng Pochettino cho đến nay vẫn chưa thể tạo được ảnh hưởng dù Chelsea đã chi 380 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới.

Vấn nạn chấn thương chưa thể là lý do giải thích Chelsea vừa khởi sắc. Nhưng quyết định ký hợp đồng với phần lớn các cầu thủ trẻ đã khiến đội bóng của Pochettino sở hữu lực lượng thiếu kinh nghiệm và sự tinh tế để tạo nên bước ngoặt ở các trận đấu.

Chelsea lại bế tắc, HLV Pochettino lo lắng cho nguy cơ bị sa thải - Ảnh 2.

HLV Pochettino (giữa) đối mặt với thách thức nặng nề

AFP

Trước tình thế trên, HLV Pochettino giải thích rằng: "Chúng tôi cần chứng minh sự hiệu quả của mình trước khung thành. Chúng tôi cũng cần bình tĩnh nhưng những hoàn cảnh này không phải lúc nào cũng dễ dàng với các cầu thủ. Chúng tôi không thể đổ lỗi cho ai. Người hâm mộ thất vọng vì tình hình này nhưng tôi không lo lắng về điều đó vì đội thực sự biết mình đang làm gì".

Thách thức tranh một suất tham dự Champions League là mục tiêu của Pochettino trong mùa giải này. Nhưng tham vọng đó dường như khó có thể lạc quan dựa trên bằng chứng về màn trình diễn buồn tẻ trước Bournemouth - đội vẫn chưa thắng mùa này.

Dù còn quá sớm để nói rằng Pochettino có nguy cơ bị sa thải, nhưng ông biết rõ Potter từng chỉ trụ được chưa đầy 7 tháng trước khi bị đồng sở hữu đội bóng là Todd Boehly sa thải.

Thật vậy, dù chi lớn để có 10 tân binh vào mùa hè này nhưng Chelsea vẫn phải chịu thất bại trước đối thủ yếu Nottingham Forest trước kỳ nghỉ FIFA Days vừa qua. Trong số tất cả những bản hợp đồng lớn của "The Blues" kể từ khi doanh nhân người Mỹ Todd Boehly tiếp quản, công bằng mà nói thì Enzo Fernandez là người có ảnh hưởng lớn nhất với Chelsea.

Trên sân Bournemouth, Enzo Fernandez và Raheem Sterling chính là điểm sáng nhất của Chelsea. Nhưng cả hai đều không thể tận dụng các cơ hội để phá vỡ thế bế tắc. Dù cầm bóng nhỉnh hơn, nhưng đội bóng của HLV Pochettino không ít lần suýt trả giá nhờ sự xuất sắc của thủ môn Robert Sanchez sau các sai lầm của hàng thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.