Chiến sự đến tối 11.9: Ukraine tiến triển vững chắc; Nga bầu cử tại vùng chiến

11/09/2023 18:59 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tiếp tục tiến thêm trong cuộc phản công tại miền đông và miền nam trong khi Nga tổ chức bầu cử tại các vùng chiến sự.

Ukraine đạt bước tiến hạn chế

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 11.9 cho biết quân đội đã giành lại gần 2 km2 quanh thành phố Bakhmut (tỉnh Donetsk) trong tuần qua, tái kiểm soát một phần ngôi làng Opytne ở phía nam thành phố Avdiivka và đạt thành công cục bộ gần làng Novomaiorske cũng tại Donetsk. Sau hơn 3 tháng từ khi khởi động phản công, Ukraine đã giành lại khu vực rộng 49 km2 gần Bakhmut.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 564, tướng Mỹ cảnh báo Ukraine chỉ còn 1 tháng; thêm xe tăng Challenger 2 bị hạ?

Bà Maliar còn cho hay Ukraine cũng đạt một số thành công gần Andriivka và Klishchiivka, ngôi làng nằm ở vùng cao phía nam Bakhmut và được coi là quan trọng cho việc kiểm soát thành phố này.

Tại miền nam, lực lượng Ukraine tiếp tục tiến thêm về phía nam làng Robotyne và phía tây Verbove tại tỉnh Zaporizhzhia. Thứ trưởng Maliar nói quân đội đã giành lại 1,5 km2 trong tuần qua trong nỗ lực tiến về phía biển Azov để chia cắt quân Nga.

Chiến sự đến tối 11.9: Ukraine tiến tiển vững chắc; Nga bầu cử tại vùng chiến - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine chiến đấu tại Zaporizhzhia ngày 4.9

REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley mới đây nói cuộc phản công của Ukraine tuy chậm hơn dự kiến nhưng vẫn tiến triển rất vững chắc.

Trong diễn biến mới nhất, Reuters dẫn thông báo của tình báo quân sự Ukraine cho biết nước này đã giành lại quyền kiểm soát nhiều giàn khoan ngoài khơi gần bán đảo Crimea sau một "chiến dịch độc nhất". Lực lượng này nói rằng các giàn khoan, còn gọi là các "tháp Boiko", bị Nga kiểm soát từ năm 2015 và được Moscow sử dụng cho mục đích quân sự từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.2022.

Dùng xuồng cao su đấu Su-30, Ukraine khoe giành lại giàn khoan dầu chiến lược ở biển Đen

Mặt khác, quân đội Ukraine thông báo hứng chịu các cuộc tấn công tại nhiều vùng trong đêm. Không quân Ukraine ngày 11.9 thông báo đã bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm.

Chiến sự đến tối 11.9: Ukraine tiến tiển vững chắc; Nga bầu cử tại vùng chiến - Ảnh 2.

UAV bị bắn rơi tại Kyiv hôm 10.9

REUTERS

Giới chức Nga không bình luận về những tiến triển của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết lực lượng phòng không bắn rơi 2 UAV của Ukraine tại tỉnh Belgorod giáp giới Ukraine. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov ngày 11.9 cho biết không có ai bị thương và các mảnh vỡ của UAV rơi gần một con đường tại huyện Yakovlevsky.

Nga bầu cử tại 4 vùng sáp nhập từ Ukraine

Từ ngày 8-10.9, Nga đã tổ chức bầu cử tại nhiều vùng trên lãnh thổ nước này và 4 vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia được sáp nhập từ Ukraine hồi tháng 9.2022. Ukraine không công nhận việc sáp nhập này và lên án cuộc bầu cử.

Thêm một xe tăng Challenger 2 bị tiêu diệt ở Ukraine

Truyền thông Nga đưa tin đảng Nước Nga Thống nhất ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin giành chiến thắng áp đảo tại cả 4 vùng nói trên. Tại Moscow, Thị trưởng Sergey Sobyanin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba khi giành chiến thắng với gần 2,5 triệu phiếu bầu, chiếm 76,39%. Ứng viên Leonid Zyuganov của đảng Cộng sản Nga xếp kế tiếp với 8,11%, theo TASS.

Các cuộc bầu cử nói trên diễn ra tại nhiều vùng trong bối cảnh Nga sẽ bước vào kỳ bầu cử tổng thống vào năm 2024.

Chiến sự đến tối 11.9: Ukraine tiến tiển vững chắc; Nga bầu cử tại vùng chiến - Ảnh 3.

Cử tri đi bỏ phiếu tại vùng do Nga kiểm soát ở Donetsk ngày 10.9

REUTERS

Ngoại trưởng Đức thăm Kyiv

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock ngày 11.9 có chuyến thăm Kyiv và nhấn mạnh vị trí của Ukraine là một phần của Liên minh châu Âu (EU). Theo Reuters, bà Baerbock nói rằng Ukraine đã đạt tư cách ứng cử viên EU và giờ châu Âu đang chuẩn bị ra quyết định về việc mở cuộc đối thoại kết nạp.

Áo triệu tập đặc phái viên EU sau phát ngôn ‘tiền máu’

Tuy nhiên, nhà ngoại giao nhấn mạnh Ukraine còn một chặng đường xa nữa trong việc chống tham nhũng dù đã có những kết quả ấn tượng trong cải cách tư pháp và luật truyền thông. Đây là lần thứ tư bà Baerbock thăm Ukraine từ tháng 2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.