Chiến sự ngày 507: Giao tranh khốc liệt ở miền nam Ukraine; Wagner sang Belarus

16/07/2023 04:20 GMT+7

Mặc dù chỉ huy quân đội đưa ra đánh giá tiến triển nhưng Ukraine cho biết cũng hứng chịu các cuộc tấn công ngày đêm tại miền nam nước này.

Tướng Oleksander Tarnavskyi, tư lệnh lực lượng Ukraine tại miền nam, ngày 15.7 thông báo đạt bước tiến mới tại mặt trận miền nam, "đánh bật đối thủ khỏi vị trí một cách có hệ thống".

Reuters dẫn thông báo của ông Tarnavskyi trên Telegram cho hay quân Nga đã thiệt hại ít nhất 200 binh sĩ trong 24 giờ. Thông báo của vị chỉ huy được đưa ra trong lúc các nhà phân tích quân sự Ukraine gợi ý không dễ để nước này tiến về hướng nam.

Xem nhanh: Ngày 506 chiến dịch, Ukraine thừa nhận phản công chậm; Nga thua sút về xe tăng?

Nhà phân tích quân sự Serhyi Hrabskyi nói với đài NV của Ukraine rằng tình hình rất khó khăn trong nỗ lực tiến về thành phố Berdiansk ở bờ biển Azov. Ukraine đã tập trung giành lại các ngôi làng ở đông nam về hướng biển Azov và các khu vực gần thành phố Bakhmut tại miền đông, nơi Nga kiểm soát từ tháng 5.

Nhà chức trách Ukraine sáng 15.7 thông báo Nga đã phóng máy bay không người lái (UAV) và nã pháo vào các thị trấn, làng mạc tại miền nam trong một ngày qua, khiến ít nhất một người bị thương, theo trang The Kyiv Indenpendent. Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 6 UAV Shahed do Iran chế tạo từ miền nam trong đêm. Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho hay Nga đã nã pháo 70 lần vào tỉnh Kherson trong một ngày qua.

Chiến sự đến tối 15.7: Ukraine nói đánh bật quân Nga tại miền nam - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine phóng rốc két về phía vị trí quân Nga tại tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam ngày 13.7

REUTERS

Trong khi đó, TASS dẫn lời một phát ngôn viên lực lượng khẩn cấp Nga cho biết quân đội nước này đã phá hủy 3 thuyền của Ukraine tìm cách vượt sông Dnipro tại Kherson. Phía Ukraine thiệt hại 12 binh sĩ trong hành động này.

Quân đội Nga cũng nói đã tấn công phá hủy 2 kho đạn của Ukraine trong vòng 24 giờ, đồng thời đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Donetsk ở miền đông.

Ukraine thừa nhận phản công tiến triển chậm


Sau cuộc họp với các chỉ huy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 14.7 cảnh báo: "Chúng ta phải hiểu rất rõ, rõ nhất có thể, rằng lực lượng Nga tại miền nam và miền đông đang làm mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn các binh sĩ của ta. Mỗi 1.000 m tiến lên, mỗi thành công của từng lữ đoàn chiến đấu đều xứng đáng được sự biết ơn".

Tổng thống Hàn Quốc lần đầu đến Kyiv

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 15.7 đến Kyiv lần đầu tiên và có cuộc gặp Tổng thống Zelensky. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska, người đến Seoul hồi tháng 5.

Hãng Yonhap đưa tin Tổng thống Yoon đến tưởng niệm tại hai thị trấn Bucha và Irpin trước khi đến Kyiv để đối thoại. Chuyến thăm bất ngờ diễn ra ngay sau khi hai nhà lãnh đạo cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius (Lithuania). Hồi tháng 5, Tổng thống Yoon và Tổng thống Zelensky có cuộc đối thoại lần đầu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật Bản.

Tổng thống Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm Ukraine ngày 15.7

Đến nay, Hàn Quốc mới chỉ gửi viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Ukraine, viện dẫn chính sách lâu nay về việc cấm xuất khẩu vũ khí sang nước đang trong xung đột. Tuy nhiên, hồi tháng 4, Tổng thống Yoon nói sẵn sàng cân nhắc viện trợ sát thương cho Ukraine trong trường hợp xảy ra sự kiện mà cộng đồng quốc tế không thể tha thứ, như một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào dân thường, thảm sát hoặc vi phạm nghiêm trọng luật chiến tranh.

Mỹ từng cân nhắc rút lại lời mời Ukraine vào NATO?

Trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Zelensky, Tổng thống Yoon nói Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp lượng quân nhu với quy mô lớn hơn cho Ukraine trong năm nay, sau khi đã cung cấp các loại vật phẩm không sát thương như áo giáp và mũ cối vào năm ngoái, theo Reuters. Nhà lãnh đạo không nói rõ món hàng Hàn Quốc sẽ cung cấp là gì.

Ngoài ra, ông Yoon cho biết Hàn Quốc cũng có kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 150 triệu USD cho Ukraine trong năm nay, sau 100 triệu USD hồi năm ngoái.

Tổng thống Zelensky cảm ơn Hàn Quốc vì sự hỗ trợ mạnh mẽ và gửi lời chia buồn với Tổng thống Yoon vì đợt lũ lụt tồi tệ tại quốc gia Đông Á, đã khiến 22 người thiệt mạng, 14 người mất tích.

Ukraine thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post ngày 14.7, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny tuyên bố nước này có quyền tấn công lãnh thổ đối phương và không cần phải xin phép ai. "Đó là điều có thể và cần thiết trong chiến sự", ông Zaluzhny nói.

Trùm tình báo Ukraine Kyrylo Budanov nói gì về cuộc xung đột?

Trong khi phương Tây ra điều kiện không được sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp nhắm vào lãnh thổ Nga, ông Zaluzhny nói Ukraine đã sử dụng vũ khí tự chế tạo để tấn công lãnh thổ đối phương, chỉ khi cần thiết.

Mặt khác, ông nói Ukraine thiếu nguồn lực để giành lại lãnh thổ, đồng thời chỉ trích những người cho rằng Ukraine không cần chiến đấu cơ F-16. Trước đó, tướng Douglas Sims của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói giờ chưa phải là lúc lý tưởng để Ukraine sử dụng F-16.

Liên minh gồm 11 nước, dẫn đầu là Đan Mạch và Hà Lan, tại hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua chính thức nhất trí huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16. Tuy nhiên, việc huấn luyện chưa thể diễn ra vì các nước còn chờ Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức ký vào yêu cầu chuyển giao các tài liệu hướng dẫn, những thiết bị mô phỏng bay và những vật liệu khác liên quan đến dòng tiêm kích F-16, theo tờ Politico.

Tổng thống Biden: NATO sẽ không dao động trong cam kết với Ukraine

Đoàn xe Wagner sang Belarus

Nhóm quan sát độc lập Belaruski Hajun, tổ chức chuyên theo dõi chuyển động của lực lượng vũ trang tại Belarus, cho biết ít nhất 10 xe tải, xe buýt và các phương tiện cỡ lớn khác của lực lượng Wagner đã đi từ Nga sang Belarus vào rạng sáng 15.7.

The Guardian dẫn thông báo từ Belaruski Hajun cho hay đoàn xe của Wagner được cảnh sát Belarus hộ tống. Các xe này mang biển số tại khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, nơi Wagner đã chiến đấu cùng quân đội Nga cho đến khi xảy ra cuộc nổi loạn hồi tháng 6.

Chiến sự ngày 507: Ukraine nói đánh bật quân Nga tại miền nam; Wagner sang Belarus - Ảnh 5.

Thành viên Wagner huấn luyện cho binh sĩ Belarus ngày 14.7

REUTERS

Belaruski Hajun không cung cấp hình ảnh hay video, nhưng nói rằng đoàn xe tiến về một căn cứ quân sự ở ngoại ô thị trấn Osipovichi, cách biên giới Ukraine 230 km về hướng bắc. Trước đó, các hình ảnh vệ tinh do AP phân tích cho thấy nhiều cấu trúc như lều trại được dựng lên tại căn cứ nói trên từ ngày 15-30.6.

Vì sao Tổng thống Putin nói Wagner không tồn tại?

Ngày 14.7, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo một số thành viên Wagner đang huấn luyện cho binh sĩ Belarus tại căn cứ gần thị trấn Osipovichi. Bộ này cho biết đã đạt thỏa thuận với Wagner về việc huấn luyện và truyền đạt kinh nghiệm cho quân đội Belarus trong tương lai gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.