Chiến sự tối 10.10: Ukraine bắn hạ nhiều UAV; Nga phát hiện dấu hiệu mới từ Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/10/2023 19:53 GMT+7

Các quan chức quân sự Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đang đạt được một số tiến bộ ở cả miền đông lẫn miền nam.

Giới chức ở Ukraine hôm nay 10.10 nói rằng Nga đã phóng 36 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào miền nam Ukraine trong đêm, theo Reuters.

Quân đội Ukraine khẳng định các cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kherson, nhưng các hệ thống phòng không đã phá hủy 27 chiếc UAV trong số đó.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 593 có diễn biến gì nóng?

Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho hay "cơ sở hạ tầng hậu cần" không xác định đã bị tấn công nhưng không có báo cáo về thương vong.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Kherson cáo buộc Nga đã tấn công tỉnh này 79 lần bằng UAV, súng cối và pháo binh trong 24 giờ trước đó, làm 4 người bị thương và làm hư hại một số tòa nhà.

Chiến sự tối 10.10: Ukraine bắn hạ nhiều UAV; Nga phát hiện dấu hiệu mới từ Mỹ? - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại khu phức hợp cảng bị hư hại trong cuộc xung đột Nga-Ukraine ở tỉnh Odessa (Ukraine) ngày 6.10

Reuters

Trong khi đó, một phát ngôn viên của cơ quan khẩn cấp Kherson được Moscow ủng hộ hôm nay nói rằng lực lượng Nga đã phá hủy ba tàu quân sự Ukraine và một đội súng cối 120 mm trong tỉnh, khiến 16 quân nhân Ukraine thiệt mạng, theo Hãng tin TASS.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố mới của đối phương.

Mùa đông không dễ dàng cho Ukraine với hệ thống năng lượng đầy thương tích

Đất Nga lại bị tấn công?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã bắn 7 quả đạn và thả 2 thiết bị nổ từ máy bay không người lái (UAV) xuống một khu vực đông dân trong tỉnh, theo TASS.

Ông Gladkov còn viết rằng cuộc tấn công mới không gây thương vong, nhưng khiến cửa sổ của hai ngôi nhà bị vỡ.

Cũng theo ông Gladkov, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một chiếc UAV kiểu Ukraine gần làng Olkhovka trong tỉnh Belgorod vào ngày 9.10, nhưng không có báo cáo thiệt hại.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên.

Xem thêm: Nghị sĩ Đức nói Ukraine có thể dùng tên lửa Đức tấn công đất Nga?

Phòng tuyến của Nga bị "uốn cong" nhưng chưa bị bẻ gãy?

Ukraine nói đạt bước tiến ở miền đông và nam

Reuters hôm nay đưa tin các quan chức quân sự Ukraine ngày 9.10 tuyên bố lực lượng nước này đang đạt được một số tiến bộ ở cả miền đông lẫn miền nam trong cuộc phản công kéo dài 4 tháng của họ.

Phát ngôn viên Ilia Yevlash của nhóm lực lượng miền đông Ukraine nói rằng quân đội nước này đã đạt được "thành công một phần" gần làng Andriivka mà họ đã giành lại được trong tháng trước, cùng với khu vực Klishhiivka gần đó.

"Mỗi ngày chúng tôi đều đang tiến bộ trong khu vực Bakhmut. Chúng tôi đang nói về việc giành lại hàng trăm mét và củng cố các vị trí của mình. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về việc đạt được các mục tiêu cụ thể", phát ngôn viên Yevlash nói.

Chiến sự tối 10.10: Ukraine bắn hạ nhiều UAV; Nga phát hiện dấu hiệu mới từ Mỹ? - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Donetsk ngày 8.10 nạp đạn vào súng cối để bắn về phía binh sĩ Nga tại một vị trí ở tiền tuyến

Reuters

Trong khi đó, theo báo cáo của Nga về cuộc giao tranh, lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông.

Các công tố viên Ukraine ở tỉnh Donetsk nói rằng lực lượng Nga đã pháo kích vào các khu vực phía đông thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, khiến một người thiệt mạng.

Tướng Ukraine: Mùa đông không ảnh hưởng phản công vì binh sĩ chủ yếu đi bộ

Ngoài ra, tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng ở miền nam Ukraine, viết trên Telegram rằng quân của Kyiv đang tiếp tục các hoạt động tấn công trên đường tiến về phía nam. "Chúng tôi đã thành công một phần ở phía tây Verbove", đề cập một trong những cụm làng mà Ukraine đang nhắm tới.

Cuộc phản công của Ukraine đạt tiến bộ chậm ở cả hai chiến trường nói trên, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức nước này đã bác bỏ những suy đoán của các nhà phê bình phương Tây rằng Ukraine đã không đạt được mục tiêu và bị cản trở bởi những sai lầm mang tính chiến lược.

Xem thêm: Điều gì sẽ xảy ra sau khi Ukraine đưa lữ đoàn mạnh nhất vào cuộc phản công?

Ukraine điều tra cáo buộc lạm dụng tuyển dụng quân sự

Cục Điều tra Nhà nước (SBI) của Ukraine hôm nay 10.10 nói rằng chính quyền Ukraine đang điều tra 260 vụ án hình sự liên quan những "vi phạm" khả nghi tại các văn phòng tuyển dụng quân sự, theo Reuters. SBI cho hay 21 cáo trạng chống lại 35 cá nhân đã được gửi tới tòa và 58 người khác đã bị xác định là nghi phạm.

SBI cho biết thêm họ đã ghi nhận số tiền hối lộ khoảng 110.000 USD và tòa án đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 88.000 USD.

Thiếu viện trợ Mỹ, Ukraine lo không thể trả lương công chức, giáo viên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức người đứng đầu các trung tâm tuyển dụng khu vực vào tháng 8 sau khi có những cáo buộc về lạm dụng hình sự và tham nhũng.

Kyiv đang đặt mục tiêu cải thiện việc tuyển quân khi tiếp tục cuộc phản công kéo dài hơn 4 tháng nhằm đẩy lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ ở miền đông và nam, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky và chính phủ của ông cũng muốn chứng tỏ rằng Ukraine đang chống tham nhũng sau khi đặt mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu.

Xem thêm: Mỹ cảnh báo rắn về nạn tham nhũng ở Ukraine, đặt ra nhiều mục tiêu cho Kyiv?

Nga nói thấy dấu hiệu Mỹ chuẩn bị thử hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay 10.10 nói rằng Moscow đã thấy những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị tại một địa điểm ở bang Nevada để tiếp tục thử hạt nhân.

"Các dấu hiệu cho thấy, ít nhất là cho đến gần đây, công việc (chuẩn bị) đang được tiến hành tại Địa điểm thử nghiệm Nevada", Hãng tin TASS dẫn lời ông Ryabkov. Ông khẳng định Moscow sẽ không khởi động lại chương trình thử nghiệm của riêng mình nếu Washington không làm như thế.

Ông Putin nói Nga không cần thêm lãnh thổ, đang xây dựng ‘trật tự thế giới mới’

Ông Ryabkov đưa ra phát biểu trên khi Duma Quốc gia (hạ viện Nga) khẩn trương nghiên cứu cách tốt nhất rút lại phê chuẩn của Moscow về một hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân.

Hôm 9.10, các nhà lập pháp Nga được cho 10 ngày để nghiên cứu cách tốt nhất rút lại phê chuẩn của Moscow đối với Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa ra khả năng tiếp tục thử hạt nhân, theo Reuters.

Xem thêm: Chiến sự đến tối 7.10: Nga sẽ không còn phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.