Chờ ông Troussier giăng 'bẫy' U.22 Malaysia

08/05/2023 13:59 GMT+7

Trước một U.22 Malaysia đã bị dồn vào thế chân tường, U.22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier cần sự lạnh lùng và điềm tĩnh để hóa giải đối thủ.

Cuộc so tài với U.22 Malaysia trong khuôn khổ bảng B môn bóng đá nam lúc 19 giờ hôm nay (8.5) là thách thức lớn nhất cho U.22 Việt Nam từ đầu SEA Games 32. Dù đã thắng Malaysia trong 5 lần gần nhất đối đầu ở cấp độ U.22, nhưng thực tế là ở bóng đá trẻ, thống kê lịch sử không có nhiều ý nghĩa với thầy trò ông Troussier. 

Chia sẻ với Thanh Niên, chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá: "U.22 Malaysia có nét châu Âu trong cách chơi, các cầu thủ có sức bền, sức rướn, tốc độ tốt. Ngoài ra, đây là đội bóng thi đấu rất nguyên tắc. U.22 Malaysia có thể thi đấu không cảm xúc, lắt léo hay tinh tế, nhưng họ chơi bóng rất có kế hoạch. Để thắng U.22 Malaysia, hãy chuẩn bị nền tảng thể lực tốt".

Chờ ông Troussier giăng bẫy U.22 Malaysia  - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam hoàn thành quá trình chuẩn bị cho trận gặp U.22 Malaysia

VFF

Một yếu tố nữa khiến U.22 Malaysia trở nên nguy hiểm, là đội bóng của HLV E.Elavarasan đã ở thế chân tường. Một thất bại sẽ khiến U.22 Malaysia phải rời giải từ vòng bảng sớm một lượt đấu. Thậm chí một trận hòa cũng đẩy "Mãnh hổ" vào thế bất lợi. U.22 Malaysia phải thắng U.22 Việt Nam mới có cơ hội đua vé vào bán kết.

Kịch bản nào giúp U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

Trước đối thủ không còn gì để mất, U.22 Việt Nam sẽ đối mặt với cuộc chiến thể lực và va chạm ở cường độ cao. Trong trận gặp U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia dù thất bại, nhưng đã thể hiện được những bài tấn công biên tốc độ và biến hóa, bên cạnh khả năng áp sát nhanh, lối chơi không ngại va chạm. Dưới thời ông Elavarasan, U.22 Malaysia luôn cuốn đối thủ vào cuộc chiến cơ bắp và giành chiến thắng nhờ thể hình, thể lực trội hơn.

U.22 Thái Lan đã thắng U.22 Malaysia, bởi đội bóng xứ chùa vàng kiểm soát được thế trận bằng những pha đan bóng ngắn thuần thục, tránh bị rơi vào thế phải va chạm trực diện với U.22 Malaysia. Những đường chuyền nhuần nhuyễn của U.22 Thái Lan khiến U.22 Malaysia rơi vào thế phải đuổi theo bóng, để rồi xô lệch đội hình, lộ ra khoảng trống và bị trừng phạt.

Chờ ông Troussier giăng bẫy U.22 Malaysia  - Ảnh 2.

U.22 Malaysia rơi vào bẫy của U.22 Thái Lan

FAM

Cả 2 bàn thua của U.22 Malaysia trong trận thua U.22 Thái Lan đều xuất phát từ những pha chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. U.22 Thái Lan giành bóng ở thời điểm đội hình U.22 Malaysia đẩy cao, rồi chuyền vượt tuyến hoặc chọc khe để tiền đạo thoát xuống đối mặt ghi bàn. Đó là cái bẫy mà "Voi chiến" đã giăng ra. U.22 Thái Lan đan bóng ở sân nhà, đẩy đối thủ phải tràn lên giành bóng, rồi đánh sập hệ thống phòng ngự U.22 Malaysia chỉ bằng 1, 2 đường chuyền sắc bén.

U.22 Việt Nam có thể chơi theo cách này. 4 bàn thắng gần nhất các học trò ông Troussier ghi được đều đến từ những pha chuyển đổi trạng thái tốc độ, tấn công chớp nhoáng vào khoảng trống đối thủ bỏ lại phía sau lưng. Thay vì áp đặt thế trận và dồn ép đối thủ, U.22 Việt Nam đã trở lại với những đòn "phản kích" được mài giũa bởi tư duy phòng ngự phản công thời HLV Park Hang-seo, nhưng vẫn mang định hướng tấn công mà ông Philippe Troussier đã trui rèn trong 2 tháng qua.

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá: "Trong quá trình kiểm soát trận đấu, U.22 Việt Nam cảm nhận được khi nào lợi thế có thể đến, từ đó xử lý nhanh, đưa ra quyết định nhanh để giành được lợi thế ấy. Chỉ cần ra quyết định chậm một chút thôi, lợi thế sẽ biến mất. Tôi cho rằng, các cầu thủ đã ngấm triết lý. Khi nhận ra đối thủ có sự xô lệch đội hình và lộ ra sơ hở, họ có quyết định nhanh và chính xác để tìm được bàn thắng".

Chờ ông Troussier giăng bẫy U.22 Malaysia  - Ảnh 3.

U.22 Việt Nam cần xử lý bóng nhanh hơn

NGỌC DƯƠNG

Trong bối cảnh U.22 Malaysia đang rất khát thắng, có thể phải tràn đội hình lên dẫn đến nôn nóng, chính sự điềm tĩnh và cẩn trọng của U.22 Việt Nam sẽ là chìa khóa mở lối tới khung thành. Tất nhiên, để dụ đối thủ dâng cao, đội bóng của HLV Troussier cần kiểm soát bóng tốt hơn hòng phá thế trận pressing của đối thủ, đồng thời xử lý bóng nhanh gọn hơn bởi U.22 Malaysia áp sát rất nhanh. Nếu kiên trì đẩy đối thủ vào thế giằng co, U.22 Việt Nam có thể đẩy đối thủ rơi vào bẫy. Trái tim nóng và cái đầu lạnh là điều kiện cần cho chiến thắng. Đây là bài kiểm tra cả về thể lực và sức bền tâm lý mà thầy trò ông Troussier phải vượt qua.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "U.22 Malaysia khỏe và đồng đều, có xu hướng đá tấn công tương đối mở. U.22 Việt Nam cần tìm cách chơi có độ lai ghép nhất định. Tôi hiểu ông Troussier luôn muốn học trò chơi cởi mở, nhưng với thực tế lực lượng hiện nay, U.22 Việt Nam cần đan xen với sự thực dụng. U.22 Việt Nam đã ghi bàn vào lưới U.22 Singapore, U.22 Lào nhờ những pha phản công chớp nhoáng. Các cầu thủ đã quen chơi phòng ngự phản công, nên U.22 Việt Nam có kiểm soát bóng theo triết lý của HLV Troussier thì vẫn cần tính toán thực dụng, đôi khi có chút nhún nhường trước khi phản đòn. U.22 Malaysia luôn nhào lên chơi rất 'bốc', như vậy U.22 Việt Nam càng phải bình tĩnh chờ cơ hội".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.