'U.22 Malaysia không muốn bị U.22 Việt Nam trừng phạt'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/05/2023 12:28 GMT+7

U.22 Malaysia đặt mục tiêu thắng U.22 Việt Nam ở cuộc đọ sức bảng B bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra lúc 19 giờ tối nay (8.5) để duy trì hy vọng tranh vé vào bán kết.

Theo tờ The New Straits Times, đội tuyển U.22 Thái Lan đã dạy cho các cầu thủ U.22 Malaysia một bài học cay đắng trong thất bại 0-2 ở lượt trận trước. Và bây giờ là lúc để Harimau Muda (biệt danh của U.22 Malaysia) phải cùng nhau hành động nếu họ muốn tiếp tục hướng đến mục tiêu đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games năm nay.

'U.22 Việt Nam mạnh, nhưng U.22 Malaysia không còn lựa chọn nào khác' - Ảnh 1.

HLV Elavarasan (phải) thúc giục học trò quyết tâm trong trận đấu với U.22 Việt Nam

FAM

Sau khi bị Thái Lan hạ gục, U.22 Malaysia cần phải đánh bại đương kim vô địch U.22 Việt Nam trong trận đấu thứ 3 của bảng B tại sân Prince nếu muốn có cơ hội vào bán kết. Nhưng theo báo giới Malaysia, sẽ không dễ dàng cho các cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV E. Elavarasan, bởi U.22 Việt Nam là đối thủ không mạnh khi đã ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần sau 2 trận thắng.

Kịch bản nào giúp U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

Hậu vệ đội trưởng U.22 Malaysia, Azam Azmi Murad thừa nhận rằng đội của anh đã học được một bài học hữu ích trước U.22 Thái Lan và muốn lấy thất bại làm động lực để phục hồi. "Chúng tôi cần cải thiện màn trình diễn về mọi mặt để có thể khuất phục U.22 Việt Nam. Chúng ta đã thua U.22 Thái Lan nên không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi phải thắng U.22 Việt Nam và U.22 Singapore. U.22 Việt Nam mạnh, nên toàn đội phải tập trung hơn bởi nếu lơ là sẽ bị trừng phạt như những gì đã xảy ra với chúng tôi trước U.22 Thái Lan. Chúng tôi đã làm tốt trong trận gặp U.22 Thái Lan nhưng tôi nghĩ các cầu thủ có phần mệt mỏi và hơi mất tập trung. Đó là một trong những điều mà chúng tôi cần phải cải thiện", Azam Azmi nói.

'U.22 Việt Nam mạnh, nhưng U.22 Malaysia không còn lựa chọn nào khác' - Ảnh 2.

Đội trưởng U.22 Malaysia, Azam Azmi Murad (trái) kêu gọi đồng đội tập trung cao độ cho trận đấu với U.22 Việt Nam

FAM

Sau 2 lượt trận, U.22 Malaysia tụt xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm trong khi U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan dẫn đầu bảng với cùng 2 trận thắng. Tuy vậy, HLV Elavarasan vẫn lạc quan rằng các học trò của ông sẽ vươn lên với màn trình diễn tốt hơn, đồng thời xét đến việc U.22 Việt Nam cũng cần thắng U.22 Malaysia: "Đây cũng là một trận đấu quan trọng với U.22 Việt Nam vì trận đấu cuối cùng của họ sẽ gặp U.22 Thái Lan. Vì vậy, đây sẽ là một trận đấu quyết định đối với họ. Điều đó cũng quan trọng với chúng tôi, tôi nghĩ toàn đội vẫn lạc quan và sẽ vươn lên", HLV Elavarasan nhấn mạnh.

HLV của U.22 Malaysia không muốn đội của mình lấy nhiệt độ tăng cao như một cái cớ cho thất bại: "Các cầu thủ phải thích nghi. Chúng tôi thua 0-2 vì họ (U.22 Thái) có cơ hội tốt hơn và tận dụng để ghi bàn. Vì vậy chúng tôi phải chấp nhận thất bại này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.