Chủ tịch PSSI kêu gọi người hâm mộ Indonesia chấp nhận phán quyết của FIFA

Giang Lao
Giang Lao
30/03/2023 09:47 GMT+7

Ông Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định, ông đã làm hết sức để cứu vãn quyền đăng cai World Cup U.20 của Indonesia, nhưng phải bất thành. Ông chấp nhận phán quyết từ FIFA.

"Indonesia là thành viên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), nên khi tham gia bóng đá quốc tế chúng tôi phải tuân theo những quy tắc đã được đặt ra. Tôi đã cố gắng làm mọi thứ. Tôi đã chuyển thư của Tổng thống Jokowi và có cuộc nói chuyện dài với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. FIFA cho rằng tình hình hiện tại không thể tiếp diễn, nên chúng tôi phải tuân thủ", ông Erick Thohir trả lời báo chí Indonesia sau khi FIFA quyết định rút quyền đăng cai World Cup U.20 của Indonesia.

Chủ tịch PSSI kêu gọi người hâm mộ Indonesia chấp nhận phán quyết của FIFA - Ảnh 1.

Ông Erick Thohir (giữa) và các thành viên đội tuyển U.20 Indonesia cầu nguyện, nhưng mọi thứ đã không thành công

PSSI

"Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi biết nỗi buồn rất lớn của đội U.20 Indonesia. Tất cả những người yêu bóng đá nhiệt thành của Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn này. Vì là thành viên của FIFA, chúng ta phải tuân thủ quyết định. Tôi tin đã đến lúc chúng ta chứng minh với FIFA rằng, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa để thay đổi nền bóng đá hướng tới nền bóng đá trong sạch và thành công", ông Erick Thohir nói thêm.

Báo chí Indonesia cũng cho biết, việc chấp nhận quyết định từ FIFA, PSSI cũng hy vọng sẽ nhận một mức án nhẹ từ FIFA sau lý do "tình hình hiện tại không thể tiếp diễn" để tổ chức World Cup U.20. Qua đó, sẽ mở đường cho bóng đá Indonesia có sự thay đổi lớn, trong đó bao gồm cả thảm kịch gây nhiều người chết ở sân vận động xảy ra hồi tháng 10.2022 tránh bị tái diễn.

Việc Indonesia bị rút quyền đăng cai World Cup U.20 khiến đội tuyển U.20 nước này cũng kết thúc giấc mơ dự World Cup, vốn đã được chuẩn bị nhiều năm nay. Hiện nước thế chỗ để đăng cai World Cup U.20 đang được FIFA lựa chọn và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất. Liên đoàn Bóng đá Argentina đang chuẩn bị hồ sơ thầu và gửi đến FIFA để được đăng cai thay thế. Ngoài ra còn có các nước như Qatar, Ả Rập Xê Út có tin cũng tham gia xin đăng cai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.