Chủ tịch UEFA: 'Bóng đá Ả Rập Xê Út đang sai lầm như bóng đá Trung Quốc’

Giang Lao
Giang Lao
19/06/2023 17:17 GMT+7

Trả lời phỏng vấn trên kênh NOS của Hà Lan, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin cho rằng việc bóng đá Ả Rập Xê Út đang chi tiền 'khủng' mua sắm các ngôi sao là một sai lầm.

"Chiến lược chuyển nhượng của Ả Rập Xê Út hiện nay là một sai lầm lớn đối với bóng đá nước này. Họ nên đầu tư vào các học viện, mang về các HLV giỏi và phát triển cầu thủ của chính họ. Mua cầu thủ ở giai đoạn cuối sự nghiệp không phải là một hệ thống phát triển bóng đá. Điều này đã xảy ra đối với bóng đá Trung Quốc rồi", Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin nói trên kênh NOS.

Chủ tịch UEFA: “Bóng đá Ả Rập Xê Út đang sai lầm như bóng đá Trung Quốc’ - Ảnh 1.

Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin

AFP

Giới chức bóng đá Ả Rập Xê Út đang khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè, họ sẵn sàng chi số tiền rất lớn để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao hàng đầu ở châu Âu đến thi đấu tại giải Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo (CLB Al-Nassr) và Karim Benzema (Al-Ittihad) là 2 tên tuổi lớn đã gia nhập giải đấu này. Kế đến là tiền vệ N'Golo Kante cũng đã hoàn tất gia nhập CLB Al-Ittihad, mới nhất có thêm tiền vệ Ruben Neves đến CLB Al Hilal.

Sắp tới, vẫn còn các ngôi sao khác có thể sẽ gia nhập giải Saudi Pro League như Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang... Tuy nhiên, siêu sao Messi đã từ chối dù được đề nghị mức thu nhập lên đến 1,2 tỉ euro cho 2 mùa giải. Tiền đạo Lukaku có tin cũng muốn từ chối đến Ả Rập Xê Út để ở lại châu Âu thi đấu tiếp.

Chủ tịch UEFA: “Bóng đá Ả Rập Xê Út đang sai lầm như bóng đá Trung Quốc’ - Ảnh 2.

Cristiano Ronaldo là ngôi sao lớn đầu tiên đến thi đấu ở giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út

CLB Al-Nassr

Khi được hỏi liệu bóng đá châu Âu có mất đi sự hấp dẫn trước việc Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã chuyển sang Ả Rập Xê Út, ông Aleksander Ceferin trả lời: "Chúng tôi không đánh mất họ. Họ vẫn chơi bóng đá. Khi kết thúc sự nghiệp, một số cầu thủ sẽ đi đâu đó để kiếm tiền. Bóng đá Ả Rập Xê Út sẽ rất khó hưởng lợi được điều gì từ các cầu thủ này một khi họ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, ngoài việc đánh bóng hình ảnh. Bóng đá Trung Quốc đã từng làm điều tương tự và đó đã là sai lầm rồi. Bóng đá không chỉ có tiền bạc. Cầu thủ luôn muốn giành chiến thắng ở các giải đấu danh giá và sự cạnh tranh hàng đầu ở châu Âu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.