CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.10: Việt Nam đón làn sóng đầu tư mới | Mỹ - Âu làm đường sắt ở châu Phi

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 12.10: Việt Nam đón làn sóng đầu tư mới | Mỹ - Âu làm đường sắt ở châu Phi

12/10/2023 08:28 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế ngày hôm nay của Báo Thanh Niên sẽ đề cập đến: Lý do Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu 7 ngày/lần; Xuất khẩu thủy sản tăng tốc; Mỹ, châu Âu cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Phi bằng đường sắt;...

Lý do Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu 7 ngày/lần

Theo nội dung tờ trình báo cáo của Bộ Công thương gửi Văn phòng chính phủ trong ngày 10.10, liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số điều trong các nghị định về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương đề xuất Chính phủ cho phép điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần và xác định thời điểm công bố cố định vào ngày thứ năm hằng tuần.

Lý do Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh giá xăng dầu 7 ngàylần

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc

Năm 2022, xuất khẩu thủy sản tăng tốc ngay từ đầu năm và khi bước sang quý 4 thì chậm lại, nhưng năm nay ngược lại, tăng tốc vào những tháng cuối năm.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc

Báo Nikkei: Việt Nam sắp đón làn sóng đầu tư nước ngoài

Làn sóng đầu tư nước ngoài lần thứ 4 vào Việt Nam có thể đang hình thành, mở màn bằng một số ký kết trong thời gian Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Việt Nam.

Báo Nikkei: Việt Nam sắp đón làn sóng đầu tư nước ngoài

Khách Tây bị hét giá ở Việt Nam: ‘Dù đã hỏi giá trước vẫn bị tính gấp đôi’

Trong thời gian vừa qua tại TP. HCM đã ghi nhận một vài trường hợp “chặt chém” khách du lịch. Vậy những vị khách nước ngoài có từng nghe nói hay trải qua việc tương tự không? Phóng viên báo Thanh Niên đã có một buổi tìm gặp một vài vị khách du lịch để lắng nghe những trải nghiệm của họ về vấn đề này.

Khách Tây bị hét giá ở Việt Nam: ‘Dù đã hỏi giá trước vẫn bị tính gấp đôi’

Mỹ, châu Âu cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Phi bằng đường sắt

Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt quốc tế ở châu Phi nhằm cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu lục này.

Mỹ, châu Âu cạnh tranh với Trung Quốc ở châu Phi bằng đường sắt

Trung Quốc tiết kiệm được 10 tỉ USD nhờ ‘tranh thủ’

Trung Quốc đã tiết kiệm được gần 10 tỉ USD trong năm nay nhờ mua dầu từ các nước đang bị phương Tây trừng phạt, cụ thể là Nga, Iran và Venezuela.

Trung Quốc tiết kiệm được 10 tỉ USD nhờ ‘tranh thủ’

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.