CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 28.8: Việt Nam kết nối thanh toán khu vực | Heineken bán lại công ty 1 euro tại Nga

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 28.8: Việt Nam kết nối thanh toán khu vực | Heineken bán lại công ty 1 euro tại Nga

28/08/2023 07:29 GMT+7

Việt Nam hợp tác kết nối thanh toán khu vực; FDI 8 tháng tiếp tục tăng ấn tượng; Heineken rời Nga, bán lại hoạt động với giá 1 euro;...Nhiều nội dung về kinh tế trong và ngoài nước sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 27 đến 29.8. Chuyến thăm của Thủ tướng Singapore rất có ý nghĩa trong dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ và 10 năm Đối tác chiến lược. 

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Việt Nam hợp tác kết nối thanh toán khu vực

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 10 tại Jakarta, Indonesia, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác kết nối thanh toán khu vực với các ngân hàng trung ương của 5 nước ASEAN là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Kết nối thanh toán khu vực, sắp tới đi nước ngoài chỉ việc 'quét QR'

FDI 8 tháng tiếp tục tăng ấn tượng

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng qua đạt gần 18,15 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3,83 tỉ USD, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

FDI 8 tháng tiếp tục tăng ấn tượng

Thị trường gạo đối mặt khó khăn mới vì Ấn Độ áp thuế xuất khẩu gạo

Bộ Tài chính Ấn Độ đã áp thuế 20% đối với gạo đồ xuất khẩu nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng, đồng thời đảm bảo nguồn cung đủ cho thị trường trong nước. Mức thuế có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến ngày 16.10 tới. Đây được cho là cú sốc mới đối với thị trường gạo toàn cầu, nhất là khi Ấn Độ trước đó đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Thị trường gạo đối mặt khó khăn mới vì Ấn Độ áp thuế xuất khẩu gạo

Heineken rời Nga, bán lại hoạt động với giá 1 euro

Nhà sản xuất bia đến từ Hà Lan đã bán lại hoạt động của họ cho Tập đoàn Arnest ở Nga với giá tượng trưng 1 euro. Hãng bia hàng đầu thế giới đã tuyên bố muốn rời Nga vào tháng 3.2022, nhưng tới nay mới hoàn tất quy trình.

Heineken rời Nga, bán lại hoạt động với giá 1 euro

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.