CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.9: Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới | KBank đàm phán mua Home Credit

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 5.9: Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới | KBank đàm phán mua Home Credit

05/09/2023 07:29 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế hôm nay của Báo Thanh Niên nổi bật với những nội dung về: Vốn FDI duy trì đà tăng tốt; Hãng xe Trung Quốc muốn xây nhà máy ở Thái Lan; Ngư dân Nhật Bản muốn Fukushima ngừng xả thải;...

Việt Nam đang xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới

Từ ngày 20.7, Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo trắng và tính đến cuối tháng 8, nước này đã thực hiện hàng loạt biện pháp siết toàn bộ hoạt động xuất khẩu gạo. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu gạo nhiều nhất với mức giá cao nhất thế giới, vượt Thái Lan cả về lượng và về giá. Chỉ tính riêng trong tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu gần 1 triệu tấn, mang về nguồn thu hơn nửa tỉ USD.

Việt Nam đang xuất khẩu nhiều gạo nhất thế giới

Biển số định danh: Cách làm thủ tục sang tên xe chính chủ không cần chủ cũ

Theo quy định quản lý biển số định danh, người mua xe máy cũ phải làm thủ tục sang tên xe chính chủ để tránh liên quan tới chủ cũ của xe. Tuy nhiên, nhiều người mua xe cũ đi làm thủ tục sang tên xe chính chủ để được cấp biển số định danh nhưng đành phải quay về vì chủ cũ không phối hợp đi làm thủ tục thu hồi.

Biển số định danh: Cách làm thủ tục sang tên xe chính chủ không cần chủ cũ

Vốn FDI duy trì đà tăng tốt

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, có nhiều lo ngại rằng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, hay còn gọi là FDI, sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn rất khả quan, trong đó vốn từ Trung Quốc tăng hơn 90%.

Vốn FDI duy trì đà tăng tốt

Ngân hàng Thái Lan xác nhận đàm phán mua Home Credit ở Việt Nam

Trong hôm qua, ngày 4.9, đại diện KBank đã xác nhận thông tin đang xem xét thỏa thuận mua lại chi nhánh Việt Nam của tổ chức tài chính phi ngân hàng Home Credit Group có trụ sở tại Hà Lan.

Ngân hàng Thái Lan xác nhận đàm phán mua Home Credit ở Việt Nam

Hãng xe Trung Quốc muốn xây nhà máy ở Thái Lan

Một công ty con của hãng ô tô Trung Quốc Chery đang có kế hoạch xây nhà máy sản xuất xe điện tại Thái Lan. Công ty Trung Quốc đang muốn xin đầu tư theo hình thức BoI. Theo đó, các doanh nghiệp nước ngoài đăng ký thành lập công ty BoI tại Thái Lan sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế và các quyền lợi khác mà các loại hình công ty khác không có.

Hãng xe Trung Quốc muốn xây nhà máy ở Thái Lan

Ngư dân Nhật Bản muốn Fukushima ngừng xả thải

12 năm sau vụ tai nạn hạt nhân có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử ở Fukushima, ngày 24.8.2023, Nhật Bản bắt đầu xả nước thải hạt nhân đã qua xử lý ra Thái Bình Dương. Không ít ngư dân Nhật Bản rất bất bình. Họ lo ngại rằng chính phủ đang phá hoại hình ảnh nghề cá sau nhiều năm nỗ lực cải thiện từ sau vụ thảm họa năm 2011.

Ngư dân Nhật Bản muốn Fukushima ngừng xả thải

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.