CLB Hà Nội tạo sốc ở Mỹ Đình, bầu Hiển trao tiền tỉ, Văn Hoàng được thưởng riêng

06/12/2023 22:11 GMT+7

HLV Lê Đức Tuấn tiết lộ chiến thuật đã sử dụng trong chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội trước CLB Urawa Red Diamonds ở trận hạ màn AFC Champions League.

CLB Hà Nội đã có lời chia tay AFC Champions League đáng nhớ khi đánh bại Urawa Red Diamonds trong trận đấu tối 6.12 trên sân Mỹ Đình. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 53 nhờ công của Đào Văn Nam. Sau đó dù Urawa gỡ hòa ở phút 65, nhưng Tuấn Hải đã ấn định chiến thắng cho CLB Hà Nội trong những phút cuối trận với tình huống đá phạt đền thành công.

Với chiến thắng gây sốc, CLB Hà Nội khép lại vòng bảng với 6 điểm, đứng thứ ba chung cuộc. Thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã rời giải ngẩng cao đầu.

HLV Hà Nội nói chiến thuật khắc chế Urawa, bầu Hiển thưởng đội 1,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tuấn Hải tỏa sáng với pha đá phạt đền thành công

CLB HÀ NỘI

HLV Lê Đức Tuấn chia sẻ: "Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này. Hôm nay, CLB Hà Nội đã thi đấu cống hiến để mang hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam đến với châu Á. Mọi sự nỗ lực của toàn đội đã được đề đáp. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ của mình.

Lượt đi, CLB Hà Nôi để thua đối thủ 0-6, đó là bài học và chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm. Hôm nay, đội tập trung với lối đá phòng ngự phản công, sau đó tuỳ tình huống, tuỳ thời điểm sẽ đẩy cao hoặc áp sát đối thủ".

Chiến lược gia của CLB Hà Nội nói thêm: "Đội bóng của tôi trải qua lịch thi đấu này, cầu thủ có phần mệt mỏi nên trận này ban huấn luyện sắp xếp xen kẽ cầu thủ trẻ. Họ đã nỗ lực hết mình và học hỏi được rất nhiều khi thi đấu với một câu lạc bộ mạnh như vậy.

Tại V-League, CLB Hà Nội trải qua các trận thua liên tiếp và lực lượng hiện tại cũng khá mỏng. Cứ sau mỗi thất bại, chúng tôi phải siết chặt tay nhau vượt qua khó khăn. Trận thắng hôm nay tại AFC Champions League là động lực để đội vượt qua khó khăn khi trở lại V-League sắp tới". 

Bầu Hiển quyết định thưởng nóng 1 tỉ đồng cho toàn đội Hà Nội, 200 triệu đồng cho hàng phòng ngự, cùng 100 triệu đồng cho thủ môn Văn Hoàng - người đã cản thành công quả phạt đền trong hiệp 1. 

HLV Hà Nội nói chiến thuật khắc chế Urawa, bầu Hiển thưởng đội 1,3 tỉ đồng - Ảnh 2.

CLB Hà Nội có chiến thắng xứng đáng

CLB HÀ NỘI

Trong khi đó, trợ lý HLV Rafal Janas bên phía CLB Urawa tâm phục khẩu phục với thất bại của đội nhà.

"Xin chúc mừng đội chủ nhà, họ rất xứng đáng với trận thắng này. Họ nhập cuộc quyết tâm, còn chúng tôi nhập cuộc không tốt. Đây là lần thứ hai chúng tôi thua và không ghi được bàn thắng trên chấm phạt đền.

Hiệp 2 chúng tôi nhập cuộc tốt hơn, nó được tái hiện bằng việc chúng tôi có bàn gỡ. Sau đó chúng tôi có thêm 2, 3 cơ hội nhưng các chân sút của chúng tôi không thể tận dụng. Thật đáng tiếc vì chúng tôi không thể đi tiếp", ông Janas nhấn mạnh.

Chiến lược gia của CLB Urawa nói thêm: "Tôi không bất ngờ với kết quả này. Ở cuộc họp trước trận, tôi đã nói trận đấu lượt đi 2 tháng trước sẽ rất khác so với ngày hôm nay. CLB Hà Nội đã sử dụng những nhân tố mới, thi đấu với tâm thế mới và rất khó để có thể đánh bại họ. Nó thể hiện rõ trong trận đấu ngày hôm nay.

Đến với trận này, chúng tôi không chủ quan, chúng tôi đã xem video trước đó của Hà Nội. Thật sự tôi không muốn đổi lỗi nhưng có những yếu tố ngoài chuyên môn như tâm lý, tinh thần sau những trận dai dẳng, căng thẳng khiến các cầu thủ không thể thi đấu tốt. CLB Hà Nội có tinh thần thi đấu tốt và họ xứng đáng với trận đấu ngày hôm nay".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.