CLB M.U tìm cách bán 4 ngôi sao hàng đầu sang Ả Rập Xê Út

Giang Lao
Giang Lao
19/12/2023 08:21 GMT+7

Theo tờ Mail Sport, Giám đốc chuyển nhượng của CLB M.U, ông John Murtough đang ở Ả Rập Xê Út để đàm phán chuyển nhượng ít nhất 4 cầu thủ sang giải Saudi Pro League ngay kỳ chuyển nhượng mùa đông.

"CLB M.U đang đứng trước nguy cơ vi phạm các quy tắc bền vững và lợi nhuận của giải Ngoại hạng Anh, do tình hình tài chính mất cân đối. Tháng 7.2022, M.U đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phạt 260.000 bảng Anh vì được mô tả là "thâm hụt hòa vốn nhỏ" trong kỳ tài chính mùa 2022 - 2023. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, họ cũng mua sắm các ngôi sao Rasmus Hojlund, Andre Onana và Mason Mount với tổng chi phí hơn 200 triệu bảng. Do đó, nhu cầu bán cầu thủ để cân bằng tài chính của M.U hiện rất lớn", tờ Mail Sport cho biết.

CLB M.U tìm cách bán 4 ngôi sao hàng đầu sang Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Sancho (trái) và Varane (phải) đều nằm trong danh sách chuyển nhượng. HLV Erik ten Hag và ông John Murtough (ảnh nhỏ)

THE SUN

"M.U đã đưa 4 ngôi sao gồm Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho và Anthony Martial vào danh sách chuyển nhượng, sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị từ giải Saudi Pro League của Ả Rập Xê Út. 4 ngôi sao này khiến M.U từng tiêu tốn đến 230 triệu bảng để chiêu mộ, nay họ kỳ vọng sẽ thu lại khoảng trên 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng. Casemiro, Varane và Martial đều được thông báo không gia hạn hợp đồng, còn Sancho bị kỷ luật đang tìm mọi cách ra đi", tờ Mail Sport chia sẻ.

"HLV Erik ten Hag cũng hy vọng M.U sẽ sớm bán được các ngôi sao này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để có thêm kinh phí chiêu mộ các ngôi sao muốn có. Tuy nhiên, khả năng CLB M.U bán nhanh các cầu thủ này rất khó.

Sau khi tiền vệ Donny van de Beek sắp chuyển sang CLB Eintracht Frankfurt với hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Sancho cũng muốn chuyển đến Đức thi đấu cho CLB RB Leipzig cũng với hình thức tương tự, nhưng chưa đạt thỏa thuận về mức lương (đòi hỏi gần 17 triệu bảng). Trong khi với Casemiro, Varane và Martial, các CLB ở Saudi Pro League sau khi chi tiêu lên đến 750 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè hiện cũng rất cân nhắc để chiêu mộ. Khả năng CLB M.U bán được các ngôi sao này chỉ có thể vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024", tờ Mail Sport bày tỏ.

CLB M.U tìm cách bán 4 ngôi sao hàng đầu sang Ả Rập Xê Út - Ảnh 2.

HLV Erik ten Hag (trái)

AFP

Trong khi đó, theo báo chí Anh, tỉ phú Jim Ratcliffe mua 25% cổ phần của CLB M.U với giá trị 1,25 tỉ bảng, sắp hoàn tất mọi thủ tục và dự kiến sẽ chính thức công bố ngay trước lễ Giáng sinh. Sau khi tiếp quản mảng bóng đá của đội bóng chủ sân Old Trafford, ông Jim Ratcliffe được cho cũng sẽ thực hiện nhiều quyết định thay đổi ở thượng tầng CLB và đẩy nhanh việc chuyển nhượng các cầu thủ dư thừa hoặc không còn đáp ứng với dự án của HLV Erik ten Hag.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.