CLB Quảng Nam không muốn đá sân trung lập, dùng 200% sức để trụ hạng

09/09/2020 17:00 GMT+7

CLB Quảng Nam gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đội chủ sân Tam Kỳ có 2 trận giao hữu với CLB HAGL nhằm chuẩn bị cho sự trở lại của V-League 2020.

CLB Quảng Nam chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phải tạm dừng tập luyện trong thời gian khá dài. Trước đó, đội chủ sân Tam Kỳ đã 2 lần gửi đơn đề nghị dừng V-League 2020 do không đủ thời gian để chuẩn bị. Ngay sau khi giãn cách xã hội kết thúc ở Quảng Nam, CLB này đã di chuyển lên Pleiku để đá giao hữu với CLB HAGL.
Cầu thủ Đinh Thanh Trung cho biết cả đội đều đã sẵn sàng để trở lại V-League. Bên cạnh đó, Huỳnh Tấn Sinh cũng chia sẻ về thời gian các cầu thủ phải tự tập luyện ở nhà để đảm bảo sức khỏe trước khi quay trở lại CLB Quảng Nam.
CLB Quảng Nam hiện đang xếp cuối bảng xếp hạng V-League với 8 điểm sau 11 vòng đấu. Họ bắt buộc phải có điểm từng trận để nuôi hy vọng trụ hạng ở mùa giải này. Ở mùa giải 2019, CLB Quảng Nam cũng phải chật vật để có thể về đích ở vị trí thứ 9. Dự kiến V.League sẽ trở lại thi đấu vào ngày 26.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.