Cờ vua nữ Việt Nam khởi đầu bất bại ở World Cup 2023

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
31/07/2023 06:24 GMT+7

Khuya 30.7 tại Azerbaijan, 3 kỳ thủ Việt Nam gồm Lê Tuấn Minh (nam), Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng (nữ) bước vào tranh tài vòng 1 World Cup cờ vua 2023 trong khi Lê Quang Liêm được miễn vòng đầu.

Ở giải đấu mở rộng có sự góp mặt của 206 kỳ thủ, trong đó cờ vua Việt Nam có 2 đại diện là Lê Quang Liêm (elo 2.728) và Lê Tuấn Minh (elo 2.557). Hiện xếp hạng 21 thế giới, Quang Liêm được miễn vòng 1 trong khi Tuấn Minh chạm trán với kỳ thủ chủ nhà Vugar Asadli (elo 2.567).

Cờ vua nữ Việt Nam khởi đầu bất bại ở World Cup 2023 - Ảnh 1.

Lê Tuấn Minh khởi đầu chưa như mong đợi

FIDE

Trận đấu lượt đi giữa 2 kỳ thủ có sức cờ được đánh giá cân bằng Lê Tuấn Minh và Vugar Asadli kết thúc với chiến thắng về tay kỳ thủ chủ nhà sau 46 nước đấu trí. Với kết quả này, Tuấn Minh buộc phải thắng ở lượt về diễn ra hôm nay mới còn cơ hội đi tiếp bằng loạt đấu cờ nhanh (nếu hòa đấu cờ chớp).

Cờ vua nữ Việt Nam khởi đầu bất bại ở World Cup 2023 - Ảnh 2.

Võ Thị Kim Phụng nắm lợi thế ở vòng 1 World Cup cờ vua 2023

FIDE

Cờ vua nữ Việt Nam khởi đầu bất bại ở World Cup 2023 - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Mai Hưng cầm hòa kỳ thủ chủ nhà có elo cao hơn

FIDE

Ở giải đấu dành cho nữ có sự tham gia của 103 kỳ thủ, trong đó cờ vua Việt Nam có 2 gương mặt tham gia là Võ Thị Kim Phụng (elo 2.351) và Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.229). Ở lượt đi vòng 1, Võ Thị Kim Phụng đánh bại kỳ thủ người Ba Lan Michalina Rudzinska (elo 2.257) sau 50 nước đi. Trong khi đó Mai Hưng cầm hòa kỳ thủ chủ nhà Gulnar Mammadova (elo 2.357) sau 52 nước. Đây là khởi đầu thuận lợi cho 2 nữ kỳ thủ Việt Nam. Kim Phụng chỉ cần hòa ở lượt về là giành vé đi tiếp còn Mai Hưng vẫn còn nguyên cơ hội tranh chấp tấm vé vào vòng 2.

World Cup cờ vua 2023 sẽ diễn ra từ ngày 30.7 đến 25.8 tại Baku (Azerbaijan) với 8 vòng đấu ở giải mở rộng và 7 vòng ở giải nữ. Mỗi vòng thi đấu theo thể thức loại trực tiếp gồm 2 ván đấu (nếu hòa sẽ đánh cờ nhanh, cờ chớp để xác định người đi tiếp). Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 2,5 triệu USD. Lê Quang Liêm là kỳ thủ Việt Nam từng tiến sâu nhất ở World Cup khi vào đến vòng bốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.