Lê Quang Liêm mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Festival cờ vua Biel

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
26/07/2023 07:07 GMT+7

Sau hơn 10 ngày tranh tài, Festival cờ vua Biel (Thụy Sĩ) sẽ khép lại vào tối nay (26.7) với tâm điểm là cuộc đua đến ngôi vô địch của kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm với các đối thủ ở hạng mục Grand Master Triathlon.

Ở ngày thi đấu áp chót kết thúc rạng sáng nay (26.7), Lê Quang Liêm (elo 2.728) bất phân thắng bại với kỳ thủ người Pháp Jules Moussard (elo 2.654). Đây là trận đấu mà kỳ thủ số 1 VIệt Nam cầm quân trắng (đi trước) triển khai thế cờ tấn công chủ động và tạo được đôi chút ưu thế trước đối thủ người Pháp.

Lê Quang Liêm mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Festival cờ vua Biel  - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (phải) bất phân thắng bại với Jules Moussard

BIEL CHESS

Hơn đối thủ 1 quân tốt, Lê Quang Liêm miệt mài tìm cách đánh bại Jules Moussard nhưng kỳ thủ người Pháp cũng thi đấu hết sức tập trung và hóa giải được các đòn thế của kỳ thủ người Việt Nam. Không thể đánh bại đối thủ ở cờ tàn, Lê Quang Liêm đành chấp nhận chia điểm sau 81 nước đấu trí cân não.

Lê Quang Liêm mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Festival cờ vua Biel  - Ảnh 2.

Kỳ thủ người Pháp vất vả chống đỡ trước thế cờ tấn công mà Lê Quang Liêm tạo ra

BIEL CHESS

Với trận hòa này, Lê Quang Liêm tích lũy thêm 1,5 điểm để có tổng cộng 31 điểm. Ở trận cùng giờ, Vincent Keymer (Đức) đánh bại Bassem Amin (Ai Cập), qua đó đạt tổng cộng 31,5 điểm và chiếm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng. Kỳ thủ David Navara (CH Czech) xếp hạng ba với 29 điểm.

Lê Quang Liêm mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Festival cờ vua Biel  - Ảnh 3.

Lê Quang Liêm chấp nhận chia điểm với Jules Moussard và dồn sức vào ván đấu quyết định diễn ra tối nay

BIEL CHESS

Cuộc đua đến danh hiệu vô địch Festival cờ vua Biel 2023 chỉ còn diễn ra giữa Lê Quang Liêm, Vincent Keymer và David Navara. Trong đó Vincent Keymer ưu thế nhất khi chỉ cần thắng Arjun Erigaisi (Ấn Độ) là đăng quang mà không cần quan tâm kết quả của 2 đối thủ còn lại. Lê Quang Liêm cùng David Navara đối đầu trực tiếp nhưng mất quyền tự quyết ngôi vô địch. Quang Liêm vô địch khi thắng David Navara còn Vincent Keymer không thắng được Arjun Erigaisi. Kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng còn cửa vô địch khi hòa David Navara còn Vincent Keymer thua Arjun Erigaisi. Trong khi đó David Navara chỉ vô địch khi thắng Lê Quang Liêm còn Vincent Keymer thua Arjun Erigaisi.

Bảng xếp hạng Festival cờ vua Biel trước ngày thi đấu quyết định:

Lê Quang Liêm mất quyền tự quyết ở cuộc đua vô địch Festival cờ vua Biel  - Ảnh 4.

Tại Festival cờ vua Biel 2023, Lê Quang Liêm tranh tài ở hạng mục Grand Master Triathlon với 3 nội dung là cờ nhanh (thắng 2 điểm, hòa 1 điểm), cờ chớp (thắng 1 điểm, hòa 0,5 điểm) và cờ tiêu chuẩn (thắng 4 điểm, hòa 1,5 điểm). Đây là hạng mục cạnh tranh khó khăn và hấp dẫn nhất của giải bởi đòi hỏi các kỳ thủ phải thi đấu toàn diện cả 3 nội dung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.