Công an điều tra vụ nữ cổ động viên bị đánh đổ máu trên sân Mỹ Đình

Công an điều tra vụ nữ cổ động viên bị đánh đổ máu trên sân Mỹ Đình

27/03/2024 13:09 GMT+7

Liên quan vụ nữ cổ động viên bị đánh đổ máu trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra và làm việc với những người liên quan.

Tối 26.3.2024, đoạn clip ghi lại vụ ẩu đả của nhóm cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Công an điều tra vụ nữ cổ động viên bị đánh đổ máu trên sân Mỹ Đình

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, người đàn ông áo trắng cầm điện thoại và đánh mạnh vào đầu người phụ nữ mặc áo đỏ, khiến cô này bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, lực lượng an ninh kịp thời có mặt để giải tán đám đông và mời những người liên quan ra khỏi sân.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng ngàn lượt bình luận từ người dùng mạng xã hội. Đa số đều lên án hành động đánh phụ nữ của người đàn ông áo trắng và mong lực lượng chức năng làm rõ mâu thuẫn.

Theo lời kể của một cổ động viên, sự cố xảy ra trong hiệp 1 của trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Lúc này, xô xát xảy ra giữa nhóm cổ động viên Việt Nam sau một vụ tranh cãi về vị trí ghế ngồi.

Trong tối 26.3, thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị chức năng đang vào cuộc điều tra và làm việc với những người liên quan vụ cổ động viên đánh nhau trên sân vận động Mỹ Đình.

Hành trình của HLV Troussier và bóng đá Việt Nam: Triều đại thảm họa

Tối 26.3, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại 0-3 trước đội tuyển Indonesia ngay trên sân nhà Mỹ Đình trong trận đấu ở lượt trận thứ tư của bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Thất bại này đem lại nỗi thất vọng tận cùng của cổ động viên Việt Nam đối với huấn luyện viên Philippe Troussier.

Công an điều tra vụ nữ cổ động viên bị đánh đổ máu trên sân Mỹ Đình- Ảnh 1.

HLV Troussier hãy từ chức

MINH TÚ

Ngay sau trận thua, tối 26.3, VFF và huấn luyện viên Philippe Troussier đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hợp đồng của vị huấn luyện viên người Pháp được ký từ tháng 3.2023, với thời hạn 3 năm rưỡi. Tuy nhiên sau 1 năm, giao kèo giữa đôi bên đã kết thúc do đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công tại vòng loại World Cup 2026. Phong độ của đội tuyển Việt Nam cũng bết bát, với 10 thất bại trong 11 trận gần nhất.

Xem nhanh 12h ngày 27.3: VFF và HLV Troussier chấm dứt hợp đồng trước hạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.