Công Vinh đoạt hai giải thưởng quan trọng của AFF

23/08/2015 10:41 GMT+7

(TNO) Sự nghiệp cầu thủ của Lê Công Vinh có nhiều dấu ấn đáng nhớ bởi chỉ ít có hai bàn thắng tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất cho riêng cá nhân anh.

(TNO) Sự nghiệp cầu thủ của Lê Công Vinh có nhiều dấu ấn đáng nhớ bởi chỉ ít có hai bàn thắng tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất cho riêng cá nhân anh.

Công Vinh (áo đỏ) vượt qua 2 cầu thủ Indonesia tại AFF Cup 2014 - Ảnh: Khả Hòa
AFF Cup 2008, cú đánh đầu vào gần phút chót trận chung kết lượt về trước Thái Lan của Công Vinh đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng và lần đầu tiên đăng quang giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Bàn thắng này khiến người Việt Nam sung sướng ngất ngây nhưng năm đó lại không đủ “lực” để lọt vào danh sách những bàn thắng đẹp nhất năm đó.

AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam tuy không lọt vào chung kết nhưng nhờ giải đấu này mà Công Vinh đã giành 2 giải thưởng quan trọng, trong đó một giải thưởng liên quan đến việc ghi bàn.

XEM BÀN THẮNG CỦA CÔNG VINH VÀO LƯỚI INDONESIA TẠI AFF CUP 2014
Tại buổi lễ AFF Awards 2015 do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức tại Yangon, Myanmar vào ngày hôm qua, bàn thắng vào lưới Indonesia trong trận đấu vòng bảng AFF Cup 2014 của Vinh đã được chọn là bàn thắng đẹp nhất năm 2014.

Ở trận đấu này, Vinh không có tên trong đội hình xuất phát. Nhưng ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị, Vinh đã tung cú sút sấm sét bằng chân phải, nâng tỷ số 2-1 cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng này có lẽ sẽ không được tôn vinh nếu như Vinh chỉ đơn giản đóng vai người dứt điểm cuối cùng. Trước khi có đường chuyền như dọn cỗ của Văn Quyết, anh và đồng đội đã có pha nhả đập hết sức đẹp mắt để rồi cú sút như trái phá được Vinh thực hiện từ cự ly khá xa (khu vực giữa sân).
Pha ăn mừng đáng nhớ của Công Vinh tại AFF Cup 2014 - Ảnh: Khả Hòa
Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất có ba đề cử và Vinh đã vượt qua bàn thắng của Kyaw Zayar Win (Myanmar) và Safiq Rahim (Malaysia) để giành chiến thắng.

Ngoài ra, vì đã ghi 4 bàn tại AFF Cup 2014 nên tiền đạo sinh năm 1986 này còn lọt vào Đội hình tiêu biểu của năm do AFF lựa chọn.

Khi được lãnh đạo CLB chủ quản Becamex Bình Dương thông báo tin vui này, Công Vinh bày tỏ rằng anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đây sẽ là động lực, liều thuốc tinh thần quý giá giúp anh thi đấu thăng hoa trong trận đấu gặp Đồng Nai vòng 22 vào ngày 23.8. Anh cũng nhấn mạnh, cá nhân mình và các đồng đội sẽ càng quyết tâm chơi tốt ở những trận đấu tiếp theo tại V-League, với mục tiêu đưa Bình Dương đến với ngôi vô địch sớm 1,2 vòng đấu.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, trang tin Football Channel Asia cũng đã bình chọn Lê Công Vinh là một trong năm cầu thủ Đông Nam Á  tiêu biểu từng thi đấu ở Nhật Bản. Năm 2013, Công Vinh đã có 11 trận khoác áo Sapporo (CLB thuộc J - League 2) và ghi được 4 bàn thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.